Rút giấy phép 5 phòng khám Trung Quốc

Rút giấy phép 5 phòng khám Trung Quốc
TP - Ngày 13-7, bác sĩ Phạm Kim Bình, quyền Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, Thanh tra Sở vừa quyết định đình chỉ hoạt động đối với các phòng khám Trung Quốc do hoạt động sai phép, vượt quá chuyên môn và sử dụng bác sĩ chui.

> Phòng khám Trung Quốc tung “sách nổ” ra đường

Sau hai tháng thanh tra 12 phòng khám có y, bác sĩ Trung Quốc hành nghề, thanh tra phát hiện 10 cơ sở vi phạm, trong đó Sở Y tế rút giấy phép hoạt động thời hạn từ 12 tháng đối với 5 phòng khám.

Các phòng khám bị rút giấy phép gồm: Phòng khám bệnh y học Trung Quốc ở 141 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận; phòng chẩn trị y học cổ truyền Đông y Đông Phương ở 762 Cách Mạng Tháng 8, quận Tân Bình; phòng khám Đông y Ánh Sáng ở 928 Lạc Long Quân, quận Tân Bình; phòng khám y học cổ truyền Huê Hạ ở 199 Nguyễn Chí Thanh, quận 5 và phòng khám Đầm Sen ở 54 Hòa Bình, quận 11.

Bác sĩ Bình cho biết, Sở đang kiến nghị thu hồi giấy phép hành nghề ở Việt Nam đối với 3 bác sĩ ở 3 phòng khám có sai phạm nghiêm trọng.

Đầu tháng 7, Sở Y tế Bình Định phát hiện phòng khám đông y của Trung Quốc có tên Chẩn trị Y học cổ truyền Bắc Ái (405 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn) bán lẻ thuốc không có chứng từ, hóa đơn hợp lệ. Cơ sở này chưa thực hiện việc báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng lao động người nước ngoài theo quy định; không có sổ ghi chi tiết hàng hóa… Phòng khám này bị phạt 4 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.