Có 29 kết quả :

Khởi tố vụ án buôn lậu trên chuyến bay giải cứu từ Nga về Việt Nam

Khởi tố vụ án buôn lậu trên chuyến bay giải cứu từ Nga về Việt Nam

TPO - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” sau khi phát hiện hàng trăm chai rượu ngoại và thuốc lá vận chuyển trái phép trên chuyến bay giải cứu công dân từ Nga về Việt Nam. Hồ sơ vụ án đã được chuyển tới Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Hai sinh viên tử vong sau cuộc nhậu: Hiểm họa từ rượu không nguồn gốc

Hai sinh viên tử vong sau cuộc nhậu: Hiểm họa từ rượu không nguồn gốc

TP - Ngày 7/8 cơ quan Công an Thành phố Thủ Đức (TPHCM) đang tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 nam sinh viên vì ngộ độc rượu. Thông tin ban đầu được biết, can rượu không rõ nguồn gốc đã được lưu trữ tại quán nhậu từ 3 tháng trước.
Mỗi người Việt trên 15 tuổi uống tới 170 lít bia một năm

Mỗi người Việt trên 15 tuổi uống 21 lít rượu một năm

TPO - Mỗi năm một thanh niên trên 15 tuổi ở Việt Nam uống 8,3 lít cồn nguyên chất, tương đương khoảng 21 lít rượu hoặc 170 lít bia là con số được đưa ra tại cuộc họp chuyên đề trong khuôn khổ chương trình tham vấn về dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu, bia mới đây.
Hình minh họa.

Uống phải rượu rởm, 21 người thiệt mạng

TPO - ABC News hôm 17/7 đưa tin, ít nhất 21 người đã thiệt mạng, 6 người bị mù khi uống phải rượu rởm ở Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. ABC News hôm 17/7 đưa tin, ít nhất 21 người đã thiệt mạng, 6 người bị mù khi uống phải rượu rởm ở Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. ABC News hôm 17/7 đưa tin, ít nhất 21 người đã thiệt mạng, 6 người bị mù khi uống phải rượu rởm ở Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.
Tràn lan rượu giả, rượu lậu

Tràn lan rượu giả, rượu lậu

TP - Ngày 11/6, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) cho biết, trên thị trường đang tồn tại hàng trăm loại rượu giả, rượu lậu, rượu trôi nổi.
Tin vắn

Tin vắn

TP – Chiều 9-1, Trường Chính trị Lê Duẩn cho biết, 40 học viên ở hai tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào) bắt đầu theo học lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính do trường tổ chức. Học viên là những cán bộ đương chức, và nguồn chức danh lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện…