Runner chạy half marathon bằng cà kheo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Runner người Pháp Philippe Graciette sử dụng cà kheo và suýt đạt sub2 trên đường chạy 21km, ở giải Paris Half Marathon cuối tuần qua.
Runner chạy half marathon bằng cà kheo ảnh 1

Đi trên cà kheo đã khó, nhưng chạy thi bằng cà kheo còn khó hơn. Vậy mà runner người Pháp Philippe Graciette đã làm được điều hy hữu này với việc hoàn thành đường chạy 21 km tại giải Paris Half Marathon cuối tuần qua.

Runner chủ nhà khiến khán giả choáng váng khi về đích chỉ trong vòng 2 tiếng và 40 giây, tốc độ trung bình 5 phút 43 giây mỗi km, đứng thứ 27.889 trong tổng số 46.000 người tham gia tranh tài.

Nhiều ý kiến trên các mạng xã hội cho rằng nếu dùng giày chạy bình thường, thành tích của Graciette sẽ không kém cạnh bất cứ VĐV chuyên nghiệp nào.

Runner chạy half marathon bằng cà kheo ảnh 2

Philippe Graciette gây chú ý trên đôi cà kheo.

Paris Half Marathon là giải chạy bán marathon thường niên được tổ chức vào tháng 3 hàng năm tại Paris (Pháp) kể từ năm 1993. Chạy trong sự quyến rũ và lãng mạn của “Thành phố tình yêu”, băng qua những con đường mang tính biểu tượng của Paris khiến giải đấu luôn thu hút số lượng VĐV lớn tham dự mỗi mùa.

Năm nay, VĐV người Kenya Roncer Kipkorir về nhất nội dung của nam với thành tích 59 phút 38 giây, phá kỷ lục của giải (59 giây 44) do một VĐV Kenya khác là Stanley Biwott thiết lập năm 2012. Hai vị trí sau thuộc về Josphat Chumo (Kenya- 59:53) và Jimmy Gressier (Pháp- 59:55).

Nội dung của nữ cũng ghi nhận kỷ lục mới. Sheila Chepkurui của Kenya giành chiến thắng với kết quả 1 giờ 06 phút 01 giây, phá kỷ lục 1:07:55 do người đồng hương Pauline Njeri nắm giữ từ năm 2012. Hai VĐV Betelihem Yemer của Ethiopia và Marion Kibor của Kenya lần lượt xếp sau với thành tích 1:06:45 và 1:06:46. Cả Yemer và Kibor đều đạt thành tích tốt nhất của cá nhân họ.

MỚI - NÓNG