Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima

TPO - Bốn năm sau thảm họa sóng thần – động đất – hạt nhân xảy ra vào năm 2011, Fukushima (Nhật Bản) giờ trở nên tan hoang khi nhà cửa, trường học, xe cộ bị “nuốt chửng” bởi rừng cây mọc um tùm.
Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 1

Ngày 11/3/2011, một trận động đất và sóng thần cực mạnh đã càn quét Nhật Bản và phá hủy ba lò phản ứng của nhà máy điện Fukushima Daiichi, gây ra một thảm họa hạt nhân. Sau khi được cảnh báo về mức độ nhiễm xạ do phóng xạ bị rò rỉ, khu vực bán kính 12,5 dặm xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima một thời giờ đã bị bỏ hoang. 

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 2

Arkadiusz Podniesinski (43 tuổi), một nhiếp ảnh gia và nhà làm phim chuyên nghiệp từ Ba Lan, đã đến thăm Fukushima vào tháng trước để tận mắt chứng kiến và ghi lại những hình ảnh về sự ảnh hưởng nặng nề của thảm họa hạt nhân lên vùng đất này.

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 3

160.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực này ngay sau khi thảm họa hạt nhân xảy ra. Đến nay vẫn còn khoảng 120.000 người chưa thể quay về do nhiều khu vực bị nhiễm xạ quá nặng.

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 4

 Khung cảnh nơi đây trở nên hoang tàn. Cây cối mọc um tùm “nhấn chìm” hàng loạt nhà cửa, trường học, xe hơi...

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 5

Trong nhiều tòa nhà, siêu thị…, các vật dụng bị người dân bỏ lại vẫn còn nằm chỏng chơ sau khi lệnh sơ tán khẩn cấp được đưa ra.

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 6

Trong một thư viện, sách nằm vương vãi dưới sàn nhà sau trận động đất cực mạnh.

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 7

Dàn máy tính trong một trường học.

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 8

Hàng trăm chiếc xe đạp vẫn nằm trong bãi gửi xe.

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 9

Mạng nhện bám đầy trong siêu thị.

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 10

Cảnh tượng này được tác giả bộ ảnh ví như cảnh tượng trong các bộ phim về ngày tận thế.

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 11

Bàn ăn, bát đũa, bếp ga... vẫn còn nguyên trên bàn nhưng các thực khách chưa kịp dùng bữa đã phải sơ tán ngay lập tức.

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 12

Những bút tích trên bảng vẫn còn nguyên vẹn sau khi học sinh được sơ tán ngay giữa giờ học.

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 13

Mặt đất nứt toác sau cơn động đất.

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 14

Sàn nhà sụt lút

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 15

Ở những nơi bị nhiễm xạ nhẹ, các công nhân vệ sinh đã phải làm sạch tường và mái của những căn nhà bằng cách mài lớp bề mặt và phủ sơn lên để những người dân có thể an tâm trở về nhà. 

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 16

Một lượng lớn rác thải, đất nhiễm phóng xạ lớn chưa thể xử lý.

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 17

Chính phủ Nhật Bản đã cam đoan rằng trong vòng 30 năm tới, lượng rác thải phóng xạ này sẽ được xử lý.

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 18 Tuy nhiên, người dân vẫn lo sợ rằng số rác thải này sẽ nằm lại đây mãi mãi.
Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 19

Sau khi trờ về nhà sinh sống, nhiều người dân gần Fukushima đã bắt đầu trồng trọt và chăn nuôi trở lại. Tuy nhiên, cây cỏ và vật nuôi do họ nuôi trồng đều có dấu hiệu nhiễm phóng xạ. Đàn bò sau khi ăn phải cỏ nhiễm xạ bỗng nhiên xuất hiện các đốm trắng trên da.

Rùng mình với cảnh hoang tàn như ngày tận thế ở Fukushima ảnh 20

Nhiếp ảnh gia Arkadiusz Podniesinski buộc phải mặc quần áo bảo hộ khi đến khu vực nhiễm xạ chụp ảnh. Ông cho biết quang cảnh nơi đây tạo cảm giác thời gian dường như đứng yên sau khi thảm họa xảy ra 4 năm trước.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.