Rooney chấn thương nặng, tuyển Anh lo sốt vó

Rooney chấn thương nặng, tuyển Anh lo sốt vó
TPO - Buổi tập sáng qua đã kết thúc thực sự tồi tệ với Wayne Rooney. Anh phải rời Aon Training Complex với cái chân tập tễnh. Các bác sĩ lo ngại “R10” sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn, thậm chí tới cả khi World Cup 2014 diễn ra.

Sáng qua, một buổi tập như bao ngày khác, Wayne Rooney đến sớm và cùng các đồng đội ở M.U tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho chuyến làm khách tới Sunderland. Tuy nhiên, sau một tình huống cố gắng tranh bóng với động đội, “R10” đã nằm vật xuống sân và tỏ ra rất đau đớn. Các nhân viên y tế ngay lập tức có mặt và đưa anh vào trung tâm y tế của đội để thăm khám.

Chưa có khẳng định chính thức nào về chấn thương mà Rooney mới gặp phải, nhưng có vẻ nó tương đối nghiêm trọng. Một nguồn tin từ Old Trafford cho hay, tiền đạo người Anh có thể sẽ phải nghỉ thi đấu nốt phần còn lại của mùa giải và chưa thể định ngày trở lại. Với M.U, việc Rooney vắng mặt ở thời điểm này không quá quan trọng vì họ chẳng còn mục tiêu nào cả. Nhưng với ĐT Anh thì khác.

Vào 25/5 tới, HLV Roy Hodgson sẽ lên danh sách sơ bộ chuẩn bị cho VCK World Cup 2014 và vào khoảng giữa tháng 6 tới, ông sẽ chốt danh sách. Nếu trong trường hợp Rooney không thể kịp bình phục và nhà cầm quân người Anh buộc phải gạch tên cầu thủ này, thì đó có thể coi là một tổn thất vô cùng lớn cho “Tam sư”. Dù gì “R10” cũng là ngôi sao người Anh được kỳ vọng nhất tại mùa hè Brazil.

Đây không phải lần đầu tiên Rooney gặp vận xui trước thềm một giải đấu lớn. Trước khi World Cup 2006 trên đất Đức diễn ra, Rooney dính chấn thương ở trận đấu cuối mùa giải giữa M.U và Chelsea. Anh chỉ kịp hồi phục có vài ngày trước khi ĐT Anh lên đường.

Tới quá trình chuẩn bị cho World Cup 2010, anh lại dính chấn thương ở trận tứ kết Champions League giữa M.U và Bayern Munich. Khi ấy, chút nữa cựu HLV Fabio Capello đã phải gạch tên chân sút 29 tuổi này. Ở VCK Euro 2012 cách đây 2 năm, anh tới Ba Lan – Ukraine với một chấn thương ở đầu gối và chỉ có thể bắt đầu các trận đấu từ vòng tứ kết.

Cách đây chừng 1 tháng, khi M.U đụng Bayern Munich tại tứ kết Champions League, một số nguồn tin nói rằng Rooney phải tiêm thuốc giảm đau để ra sân. Những người đứng đầu LĐBĐ Anh và ĐT Anh đã lập tức nhảy vào điều tra. Họ không hề muốn “Quỷ đỏ” ép uổng ngôi sao của mình thi đấu để rồi xuất hiện những hậu quả nặng nề. Giờ đây, với chấn thương mà Rooney mới gặp phải, “Tam sư” đúng là có quá nhiều lý do để lo sợ.

MỚI - NÓNG