Ronaldo không thi đấu, cổ động viên Hàn Quốc đâm đơn kiện

Ronaldo không thi đấu, cổ động viên Hàn Quốc đâm đơn kiện
TPO - Hơn 2.000 CĐV Hàn Quốc đã đâm đơn kiện ban tổ chức trận giao hữu giữa Juventus và các ngôi sao K-League.

Vào ngày 26/7 vừa qua tại sân vận động World Cup Seoul diễn ra trận giao hữu giữa Juventus và các ngôi sao K-League. Theo thỏa thuận của The Fasta, công ty tổ chức trận đấu này, và Juventus, Cristiano Ronaldo sẽ phải thi đấu ít nhất 45 phút. 

Để thỏa mơ ước được chứng kiến CR7 thi đấu, hàng nghìn CĐV Hàn Quốc đã mua vé với các mệnh giá 30.000 won (25 USD) đến 400.000 won (338 USD) để xem trận giao hữu này. Tuy nhiên, tất cả đều phải thất vọng vì ngôi sao người Bồ Đào Nha không ra sân phút nào ở trận hòa với tỷ số 3-3 giữa Juventus và các ngôi sao K-League.

Ronaldo không thi đấu, cổ động viên Hàn Quốc đâm đơn kiện ảnh 1 CĐV Hàn Quốc thất vọng vì không được xem Ronaldo thi đấu


Việc Ronaldo không ra sân khiến CĐV Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ, chỉ trích ban tổ chức, CLB Juventus và đả kích ngôi sao người Bồ Đào Nha là “kẻ lừa dối”, “kẻ phản bội” hay “kẻ bịp bợm”. Chưa dừng lại ở đó, hơn 2.000 CĐV xứ Kim chi đã đâm đơn kiện công ty The Fasta, đòi lại tiền vé vì đã vi phạm cam kết.

“Đến thời điểm này, hơn 2.000 CĐV đã liên lạc với chúng tôi để theo đuổi vụ kiện. Vào tuần tới, chúng tôi dự định sẽ chính thức nộp đơn kiện thay mặt họ nếu ban tổ chức không đưa ra kế hoạch bồi thường vé cho người hâm mộ đã mua”, luật sư Kim Min-ki xác nhận.

Trước phản ứng dữ dội của NHM Hàn Quốc, Giám đốc điều hành của công ty The Fasta, Robin Zhang cho biết: Ở trận đấu nói trên, bà đã gặp Phó chủ tịch Juventus, Pavel Nedved để phản ánh việc Ronaldo không ra sân như cam kết. Theo bà Robin Zhang, ông Pavel Nedved nói thẳng không thể buộc Ronaldo ra sân vì ngôi sao người Bồ Đào Nha không muốn thi đấu.

Theo ESPN
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...