Chung kết AFC Cup: Bố Anh Đức ‘chỉ chiêu’ đá bại Hà Nội

Chung kết AFC Cup: Bố Anh Đức ‘chỉ chiêu’ đá bại Hà Nội
TPO - CLB Hà Nội và Bình Dương gặp nhau trong Chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á được xem là trận đấu lịch sử khi Việt Nam lần đầu có 2 đại diện cùng chạm trán. Trước giờ bóng lăn, bố tiền đạo Anh Đức nói rằng, Bình Dương cứ cầm hòa là thắng.

17h chiều nay (31/7), trên sân Gò Đậu (Bình Dương) sẽ diễn ra trận chung kết lượt đi giải bóng đá AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á giữa 2 CLB hàng đầu Việt Nam là B. Bình Dương và Hà Nội.

Giới chuyên môn nhận định, đây được xem là trận "Derby V-League". Do đó, 2 đội sẽ chơi hai lượt đấu chung kết một cách không khoan nhượng để giành vinh quang cùng món tiền thưởng hậu hĩnh 100.000 USD cùng suất đi tiếp vào vòng bán kết Liên khu vực.

Chung kết AFC Cup: Bố Anh Đức ‘chỉ chiêu’ đá bại Hà Nội ảnh 1 Bố tiền đạo Anh Đức nói về trận chung kết AFC Cup 2019

Về tương quan lực lượng, dàn cầu thủ của Hà Nội rất mạnh khi sở hữu các “chiến binh” xuất sắc như: Văn Quyết, Omar, Quang Hải… Tuy nhiên, Hà Nội lại có một hàng phòng thủ chưa tốt, để thua nhiều trận ở phút cuối trận. Được được xem là điểm yếu của Hà Nội và nếu trong trận chung kết AFC Cup, đội bóng này không cải thiện thì khó đạt được kết quả như mong đợi.

Còn với Bình Dương, hiện đội bóng này đang có tâm lý thoải mái khi chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng V-League và được chơi trận chung kết ở sân nhà. Đặc biệt, Bình Dương sở hữu tiền đạo Tiến Linh, người đang có phong độ tốt.

Chia sẻ với PV báo Tiền Phong trước giờ bóng lăn, ông Nguyễn Bảy (bố tiền đạo Anh Đức) nói rằng, Bình Dương sẽ đạt được một kết quả như ý muốn ở giải AFC Cup khi áp dụng triết lý bóng đá.

“Bình Dương được chơi trên sân nhà, đó là một lợi thế. Tuy nhiên, Bình Dương muốn chiến thắng Hà Nội trước hết phải giữ sạch lưới ở sân nhà. Một kết quả hòa sẽ giúp Bình Dương đến gần với cơ hội được đi tiếp, khi mang tâm lý thoải mái để chơi trận lượt về ở sân khách”, ông Bảy nói.

Bố tiền đạo Nguyễn Anh Đức còn cho biết thêm, tâm lý các cầu thủ khi được chơi trên sân nhà rất hưng phấn. Tuy nhiên, nếu không biết điều tiết cảm xúc sẽ phá vỡ thế trận, tạo điều kiện thuận lợi cho đội khách bằng những sai lầm. Bình Dương chỉ cần một kết quả hòa để chơi trận lượt về trên sân khách thì cơ hội chiến thắng rất cao.

Theo ông Bảy, Anh Đức đang dính chấn thương nhưng vẫn tập trung cùng đội bóng. Tuy nhiên, việc Anh Đức có ra sân thi đấu được hay không thì ông chưa rõ.

Bình Dương và Hà Nội đã tạo ra lịch sử khi lần đầu tiên có hai câu lạc bộ của Việt Nam góp mặt ở trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á. Đây được xem là trận đấu người hâm mộ bóng đá chờ đợi.

Theo ban tổ chức sân Gò Đậu, từ hôm qua (30/7) vé khán đài A2 và A3 đã hết sạch. Sân Gò Đậu chỉ có sức chứa khoảng 20.000 người và dự báo các khán đài sẽ không còn một chỗ trống khi Bình Dương tiếp đón Hà Nội. Sau trận lượt đi trên sân Gò Đậu, Hà Nội sẽ tiếp Bình Dương ở trận lượt về lúc 18h ngày 7/8 để xác định vé đi tiếp vào vòng bán kết liên khu vực.

MỚI - NÓNG