'Nội chiến' bóng đá Việt ở chung kết AFC Cup 2019

'Nội chiến' bóng đá Việt ở chung kết AFC Cup 2019
TPO - Trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng của Việt Nam là CLB Hà Nội và B.Bình Dương.

Sau khi Hà Nội FC xuất sắc giành một vé góp mặt trong trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á, người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng đại diện còn lại là B.Bình Dương cũng sẽ làm được điều tương tự, khi làm khách trên sân của PSM Makassar  (Indonesia) ở trận bán kết lượt về chiều nay.

Ở trận lượt đi, đội bóng đất Thủ đã đánh bại đội Á quân Indonesia với tỷ số 1-0 trên sân Gò Đậu. Với lợi thế giữ sạch lưới trên sân nhà, B.Bình Dương nhập cuộc tự tin và chơi áp đảo đối thủ ngay ở những phút đầu tiên.

Tạo được nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút đội khách đều tỏ ra vô duyên với mảnh lưới của PSM Makassar. Đáng chú ý, trong tư thế đối mặt thủ môn đối phương lần lượt ở phút 37 và 44, Tiến Linh và Wander Luiz đều bỏ lỡ đáng tiếc. 

Sau những nỗ lực không mệt mỏi, phải đến phút 45+3, B.Bình Dương mới có bàn thắng mở tỷ số 1-0, sau pha đánh đầu hiểm hóc của Wander Luiz. Kết quả này giúp đội bóng đất thủ có lợi thế lớn trong khi PSM Makassar phải ghi 3 bàn nữa mới có thể ngược dòng.

Trong tình thế trong còn gì để mất, PSM Makassar dốc toàn lực tấn công trong hiệp 2. Trước sức ép từ phía chủ nhà, hàng phòng ngự B.Bình Dương đã mắc sai sót lớn ở phút 75. Trong một tình huống chống bóng bổng, Hồ Tấn Tài lóng ngóng đánh đầu tung lưới đội nhà, giúp PSM Makassar có bàn gỡ hòa 1-1. 

Trên đà hưng phấn, PSM Makassar tiếp tục chơi ép sân và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Đại diện của Indonesia có thêm một bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút 87, sau pha đệm bóng cận thành của Aaron Evans.

Với kết quả này, hai đội hòa 2-2 sau hai lượt trận và B.Bình Dương giành vé vào chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Đối thủ tiếp theo của đội bóng đất Thủ ở chung kết AFC 2019 khu vực Đông Nam Á là Hà Nội FC.

Đây lần đầu tiên ở trận chung kết khu vực xuất hiện 2 đội bóng cùng một quốc gia (kể từ khi AFC Cup thay đổi thể thức thi đấu khu vực từ mùa giải 2017). Và hơn thế, Việt Nam chắc chắn sẽ có một đại diện góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất châu lục và sẽ đụng độ April 25, CLB đứng nhất bảng khu vực Đông Á.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.