Ronaldo chi tiền đầu tư thiết bị chống Covid-19

Cristiano Ronaldo chung tay chống dịch Covid-19.
Cristiano Ronaldo chung tay chống dịch Covid-19.
TPO - Cristiano Ronaldo vừa quyết định bỏ tiền túi mua các thiết bị y tế để hỗ trợ bệnh viện Sao Joao ở Porto chống lại Covid-19.

Hôm 14/3 vừa qua, truyền thông quốc tế xôn xao với thông tin Cristiano Ronaldo quyết định biến khách sạn sang trọng do mình sở hữu ở Bồ Đào Nha thành bệnh viện phục vụ các bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên, đây lại là thông tin không chính xác. Cụ thể, trang chủ của khách sạn Pestana vốn thuộc sở hữu của Ronaldo, không đưa ra bất kỳ thông báo nào, trong khi CR7 cũng hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Thế nhưng Ronaldo cũng không thờ ơ trước đại dịch này. Cụ thể, dựa theo sự gợi ý của người đại diện Jorge Mendes, siêu sao người Bồ Đào Nha đã chi tiền mua 200.000 quần áo bảo hộ và 3 máy thở để hỗ trợ bệnh viện Sao Joao ở Porto chống lại Covid-19. Trong vài ngày tới, cầu thủ đang hưởng lương cao nhất Juventus sẽ mua và tặng thêm 50.000 khẩu trang y tế. Ngoài ra, anh cũng sẽ quyên góp tiền cho một vài bệnh viện khác tại quê nhà Madeira.

Hiện tại, Ronaldo đang tự cách ly tại nhà riêng ở quê nhà Madeira (Bồ Đào Nha) cùng các thành viên trong gia đình. Những ngày qua, đội bóng chủ quản Juventus của anh liên tiếp phát hiện ca nhiễm Covid-19. Đầu tiên là hậu vệ Daniele Rugani và sau đó đến tiền vệ Blaise Matuidi. Mới nhất, tiền đạo Paulo Dybala cũng được xác nhận dương tính với loại virus gây viêm phổi này.

Giống như một số nước khác tại châu Âu như Italia, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Hà Lan hay Bỉ, số ca nhiễm Covid-19 tại Bồ Đào Nha cũng đang tăng mạnh. Tính tới hết ngày 21/3, Bộ y tế nước này đã xác nhận có 1.280 người dương tính với Covid-19 và có 12 ca tử vong.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.