Rợn tóc gáy với thị trấn ma gần nhà máy hạt nhân Chernobyl

Thị trấn rộng lớn với những tòa nhà cao tầng, bệnh viện và khu vui chơi trở thành nơi hoang tàn không một bóng người sau thảm họa hạt nhân.

Sau sự kiện rò rỉ chất phóng xạ ở nhà máy hạt nhân Chernobyl, Ukraine năm 1986, các nhà lãnh đạo Liên Xô thiết lập khu vực cấm trong bán kính 30 km xung quanh nhà máy để bảo vệ cư dân lân cận khỏi nguy cơ nhiễm xạ, theo The Epoch Times. Hai thị trấn Chernobyl và Pripyat với tổng số gần 120.000 cư dân trước thảm họa giờ đây gần như trống trơn.

Một nhóm nhỏ người dân vẫn sống trong khu vực cấm bất chấp quy định, tuy nhiên cộng đồng này đã giảm xuống dưới 200 người vào năm 2012, trong đó phần lớn là người cao tuổi, theo Ukraine Inform. 

Sau thảm họa hạt nhân, số trẻ em sinh ra với dị tật bẩm sinh ở vùng xung quanh tăng 200%. Hình ảnh do máy bay không người lái ghi lại ở Pripyat và được tài khoản Jimmy Ryan đăng trên Youtube hôm 31/1. Máy bay không người lái tiến hành khảo sát một tòa nhà 16 tầng trước khi bay vòng quanh khu vui chơi, bệnh viện và bể bơi.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.