TPO - Gần đây, một số du khách tìm đến thị trấn Wittenoom - "địa điểm ô nhiễm gây nguy hiểm nhất hành tinh” bị bỏ hoang ở Pilbara (Australia) rồi đăng ảnh lên mạng xã hội kèm hashtag #blueasbestos, #ghosttown khiến nhiều người sợ hãi.
Thành phố Venice của Italy đã biến thành "thị trấn ma" trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát. Sau báo cáo tăng 50% số ca nhiễm, nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng bị bỏ hoang.
Thị trấn 'ma' nổi tiếng Cerro Gordo ở California, Mỹ đã được bán ở mức 1,4 triệu USD. Dù bị bỏ hoang hơn 1 thế kỷ, nhưng doanh nhân Brent Underwood đã nhìn ra những lợi nhuận tiềm năng của mảnh đất khô cằn này.
Được xây dựng từ năm 2000 với diện tích 335 km2, Ordos (Nội Mông, Trung Quốc) dự tính là nơi cư trú của hơn một triệu cư dân nhưng đến nay mới chỉ có khoảng 100.000 người sinh sống.
Nằm sâu trong một sa mạc thuộc vào hàng khô cằn nhất trái đất, thị trấn bị bỏ hoang với hàng ngàn ngôi nhà không người ở này chính là một Địa danh Di sản Thế giới. Có gì đặc biệt ở nơi không người lui tới này?
5 năm sau trận động đất kéo theo sóng thần và gây ra thảm họa hạt nhân kinh hoàng ở đông bắc Nhật Bản, phóng viên Julian Simmonds của hãng tin Telegraph đã tới “thị trấn ma” Futaba bị bỏ hoang.
TPO - Araras ở bang Sao Paolo, Brazil được ví như thị trấn ma bởi hầu hết người dân nơi đây mắc căn bệnh Xeroderma Pigmentosum (XP) khiến da của họ bị ánh nắng mặt trời tàn phá khiến họ không thể ra khỏi nhà.
Thị trấn Lester, nằm ở trung tâm bang Washington, Mỹ từng là một nơi đông đúc, sầm uất, tuy vậy, từ hàng chục năm nay, nó đã chìm vào quên lãng, không người sinh sống, không xe cộ lại qua. Người cuối cùng sống ở Lester cũng đã qua đời.
Cũng giống như ở nhiều nơi khác trên thế giới, thị trường bất động sản châu Âu đã từng trải qua một giai đoạn tăng trưởng bùng nổ để rồi rơi vào cảnh bong bóng vỡ. Điển hình cho sự lao dốc của thị trường địa ốc tại “lục địa già” chính là hai quốc gia đã và đang khốn đốn vì nợ công Tây Ban Nha và Ireland.