Rộn ràng đêm giao thừa đón năm mới tại các đơn vị Quân đội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong thời khắc đón giao thừa thiêng liêng bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, những người lính ở các đơn vị Quân đội trên mọi miền đất nước đã quây quần bên nhau với lời hứa chắc tay súng canh giữ chủ quyền Tổ quốc.

Video: Đoàn viên Chi đoàn Đại đội 9 (Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1) cùng hát vang trong thời khắc đón giao thừa

Tại mảnh đất An toàn khu Thái Nguyên hào hùng, cùng với “đại gia đình” Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1), những người lính ở Đại đội 9 - nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội hòa chung niềm vui đón khoảnh khắc chuyển giao bước sang năm mới.

Trung úy Phạm Đồng Vương, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đại đội 9 cho biết, với những người lính trẻ nhập ngũ năm 2021 ở đại đội, đón Xuân tại đơn vị mang lại cho họ rất nhiều cảm xúc. Những ngày Tết ở đơn vị rất náo nhiệt, những người lính thường ngày quen với thao trường, bãi tập, súng, đạn, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, nay trở thành các nghệ nhân, đầu bếp, những cây văn nghệ điêu luyện.

Từ chuẩn bị bàn thờ Tết, trang trí đơn vị, hay những chiếc bánh chưng xanh màu lá dong đều từ đôi bàn tay khéo léo của những người lính tháo vát đảm đang. Với tất cả mọi người ở đây, mong muốn lớn nhất của họ là đón Tết trong quân ngũ thật ấm áp và trọn vẹn.

Rộn ràng đêm giao thừa đón năm mới tại các đơn vị Quân đội ảnh 1

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cối 100 (Sư đoàn bộ binh chủ lực 324, Quân khu 4) cùng tham gia đốt lửa trại trong đêm giao thừa

“Đêm giao thừa chính là khoảnh khắc mà mọi người cùng lắng lại để bước sang năm mới với tâm thế vui tươi, phấn khởi nhất. Khung cảnh thật đầm ấm tại đơn vị khi mọi người ai cũng nở nụ cười, cùng nhau quây quần xem Táo quân. Buổi sinh hoạt hái hoa dân chủ cũng được đội ngũ cán bộ chuẩn bị kĩ lưỡng, mang lại cho mỗi chiến sĩ không ít bất ngờ và nhiều niềm vui, đã để lại trong lòng mỗi người một buổi tối giao thừa đáng nhớ và đầy ý nghĩa”, Trung úy Vương tâm sự.

Đại úy Nguyễn Văn Điều, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đại đội Pháo phòng không 4 (Tiểu đoàn 105, Sư đoàn Phòng không 363) cho biết, Đại đội 4 đóng quân tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, là đơn vị sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc.

Video: Những người lính Đại đội Pháo phòng không 4 (Tiểu đoàn 105, Sư đoàn Phòng không 363) hào hứng xem chương trình Táo quân chờ đón thời khắc giao thừa

Theo Đại úy Điều, đơn vị đóng quân trên đồi cao, đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để cán bộ, chiến sĩ đón một cái Tết vui tươi, tiết kiệm, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao, từ trước đó nhiều ngày, lãnh đạo, chỉ huy của các cấp đã triển khai kế hoạch bảo đảm cho Tết Nguyên đán 2022 một cách chu đáo.

“Đối với mọi người, Tết là dịp để sum vầy, đoàn tụ với gia đình, nhưng đối với cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 và các đơn vị thuộc Tiểu đoàn 105 cũng như trong toàn Quân chủng Phòng không - Không quân thì Tết lại là thời điểm càng phải nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao để bảo vệ sự bình yên cho đất nước và nhân dân, theo đúng phương châm: Sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm”, Đại úy Điều khẳng định.

Rộn ràng đêm giao thừa đón năm mới tại các đơn vị Quân đội ảnh 2

Lán dã chiến được dựng trong khuôn viên Đại đội Pháo phòng không 4 (Tiểu đoàn 105, Sư đoàn Phòng không 363) làm nơi tổ chức sinh hoạt đón giao thừa cho bộ đội

Trước thời khắc đón giao thừa ít phút, Trung tá Phạm Văn Doanh, Chính trị viên Hải đội 212 (Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) chia sẻ: Với cán bộ, chiến sĩ trên các tàu tại cảng của Hải đội, không khí đón Tết luôn tràn ngập.

Có nhiều chiến sĩ mới năm đầu đón Tết xa đơn vị nhưng do tổ chức tốt các hoạt động, đặc biệt là thời khắc giao thừa, cán bộ, chiến sĩ từng tàu quây quần bên phòng đón xuân của tàu để cùng nhau ca hát, cùng nhau tổ chức các trò chơi nên cũng vơi đi nỗi nhớ nhà.

Cùng với các tàu ở cảng, Hải đội 212 có 2 tàu đi thực hiện nhiệm vụ trực xuyên Tết trên biển để trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán.

Rộn ràng đêm giao thừa đón năm mới tại các đơn vị Quân đội ảnh 3

Tại Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, chúc Tết các tàu làm nhiệm vụ trực Tết trên các vùng biển qua hệ thống thông tin vệ tinh, Tư lệnh Lê Quang Đạo chúc những người lính biển can trường đón Xuân mới ấm áp; đồng sức, đồng lòng, cùng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Trên các tàu đi trực, không khí đón Tết cũng ấm cúng không kém trong bờ, bởi trước khi đi biển, các tàu đã làm tốt công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm mang đậm chất không khí ngày Tết cổ truyền.

Mặc dù mấy ngày qua, trên biển thời tiết xấu do chịu ảnh hưởng của mùa đông bắc, sóng to, gió lớn, công tác bảo đảm có phần khó khăn, nhưng các tàu vẫn tổ chức đón giao thừa và luôn sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, luôn đề cao cảnh giác, không để bị động bất ngờ.

“Có nhiều chiến sĩ mới lần đầu đi biển và cũng là lần đầu đón Tết xa nhà. Với không khí ấm áp tình đồng đội và quan hệ “cán - binh” gần gũi trên mỗi con tàu, đã làm vơi đi nỗi nhớ nhà của các chiến sỹ trẻ. Đón Tết trên biển, cán bộ, chiến sĩ mỗi tàu luôn đề cao cảnh giác, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên khu vực biển miền Trung”, Trung tá Doanh nhấn mạnh.

Video: Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) cùng nhau hát vang ca khúc “Vì Nhân dân quên mình” trong đêm giao thừa ý nghĩa

Năm nay, tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, 100% học viên đều tham gia trực Tết tại đơn vị. Xác định rõ nhiệm vụ, Học viện đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhằm động viên bộ đội vui Xuân đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí.

Đặc biệt, để thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19, trong đêm giao thừa, Học viện tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chương trình đón Tết giữa các đơn vị và kết nối với gia đình của các học viên, góp phần chia sẻ nỗi nhớ gia đình, người thân của học viên. Những đoạn video clip, những file ghi âm lời nhắn gửi, lời chúc và động viên từ gia đình được gửi tới đơn vị tạo nên không khí vô cùng xúc động.

Video: Xúc động giây phút học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự trò chuyện với người thân qua cầu truyền hình trực tiếp và đón nhận lì xì Tết của thủ trưởng đơn vị

Rộn ràng đêm giao thừa đón năm mới tại các đơn vị Quân đội ảnh 4

Các tàu Cảnh sát biển báo cáo nhiệm vụ trực Tết về Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh qua hệ thống thông tin vệ tinh trong đêm giao thừa

Rộn ràng đêm giao thừa đón năm mới tại các đơn vị Quân đội ảnh 5

Tại Nghệ An, các chiến sĩ Tiểu đoàn 18 Thông tin (Sư đoàn bộ binh chủ lực 324, Quân khu 4) sôi nổi tham gia trò chơi hái hoa dân chủ

Rộn ràng đêm giao thừa đón năm mới tại các đơn vị Quân đội ảnh 6

Đại tá Hoàng Duy Chiến, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 tới động viên các chiến sĩ trực trận địa súng máy 12,7mm trong đêm giao thừa

Rộn ràng đêm giao thừa đón năm mới tại các đơn vị Quân đội ảnh 7

Lính trẻ Trung đoàn 3 (Sư đoàn bộ binh chủ lực 324, Quân khu 4) vui hết mình với Tết quân ngũ

Rộn ràng đêm giao thừa đón năm mới tại các đơn vị Quân đội ảnh 8

Chiến sĩ Sư đoàn 324 tham gia các trò chơi vui nhộn đón chào năm mới

Rộn ràng đêm giao thừa đón năm mới tại các đơn vị Quân đội ảnh 9

Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự động viên, chúc Tết cán bộ, học viên, chiến sĩ đơn vị

Rộn ràng đêm giao thừa đón năm mới tại các đơn vị Quân đội ảnh 10

Đoàn viên thanh niên Học viện Kỹ thuật Quân sự tham gia hái hoa dân chủ

MỚI - NÓNG