Rơi xuống đường ray từ đoàn tàu đang chạy

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đoàn tàu thống nhất TN1 đang chạy hướng Bắc - Nam thì bất ngờ 1 hành khách rơi xuống đường sắt. Người này sau đó bị tàu cán tử vong tại chỗ.

Thông tin từ công an xã Kim Hóa (huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình), ngày 8/7, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn hi hữu làm một người tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 đêm 7/7, trên tuyến đường sắt đoạn gần cầu Khe Đèng thuộc thôn Kim Lũ, xã Kim Hóa. Đoàn tàu TN1 đang chạy hướng Bắc - Nam đến đoạn đường trên thì bất ngờ có một hành khách bị rơi xuống đường ray, rồi bị tàu cán ngang người tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được xác định là Lê Văn Hà, 38 tuổi, quê ở Nghệ An.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường giải quyết vụ việc. Đến trưa 8/7, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về quê mai táng.

Theo một số người dân ở gần nơi xảy ra tai nạn, có thể hành khách này đã trèo lên nóc toa tàu ngồi hóng mát rồi ngủ quên nên bị rơi xuống đất. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG