Rơi thang công trình, 11 người thương vong ở Nghệ An

TPO - Hiện ngành chức năng tỉnh Nghệ An đang vào cuộc điều tra vụ tai nạn lao động khiến 11 công nhân thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào 13h chiều nay (2/1) tại công trình xây dựng trụ sở mới của Sở T. C. Nghệ An (đường Lenin, TP Vinh, Nghệ An).

Vào thời điểm trên, 18 công nhân đi trên thang tời của công trình để làm việc, khi thang vận đang đi lên đến tầng 8 thì bất ngờ rơi xuống đất. Vụ việc khiến 11 công nhân bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 115 và Bệnh viện đa khoa Nghệ An.

Rơi thang công trình, 11 người thương vong ở Nghệ An ảnh 1 Hiện trường công trình nơi xảy ra vụ việc.

Do vết thương quá nặng, 1 công nhân đã tử vong, 10 công nhân khác đang được cấp cứu tại bệnh viện.

"1 nạn nhân tử vong, 2 nạn nhận khác bệnh viện trả về do vết thương quá nặng", một lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết.

Được biết, công trình xây dựng trên do Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171 làm đơn vị thi công.

Sau khi tai nạn lao động xảy ra khiến 11 người thương vong, một lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Chủ đầu tư đến Bệnh viện 115 Nghệ An thăm hỏi các công nhân gặp nạn trong vụ tai nạn này.

Rơi thang công trình, 11 người thương vong ở Nghệ An ảnh 2 Lực lượng bác sĩ đang cấp cứu cho các nạn nhân bị thương.

Tỉnh Nghệ An đang huy động các bác sĩ giỏi nhất để cứu chữa công nhân bị thương.

“Đây là vụ tai nạn không ai mong muốn, tuy nhiên chúng tôi đang giao cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân", một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nói. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.