Ro ‘béo’ chuẩn bị cưới lần thứ tư

Ro béo và nữ DJ Paula sắp có một hôn lễ tưng bừng.
Ro béo và nữ DJ Paula sắp có một hôn lễ tưng bừng.
TPO - Lần thứ tư rước nàng về dinh, Ro béo quyết tâm tổ chức một đám cưới hoành tráng kéo dài 3 ngày.

Cuối năm ngoái, trong ngày sinh nhật lần thứ 28 của cựu DJ xinh đẹp Paula Morais, Ro ‘béo’ đã tạo bất ngờ trước bạn gái với màn cầu hôn lãng mạn. Tất nhiên, trước màn quỳ gối cầu hôn của cựu vô địch thế giới, Paula đã không thể kìm nén được sự vui mừng và gật đầu đồng ý.

Vừa qua, chính Paula đã lên tiếng xác nhận cặp đôi đã hướng tới hôn lễ vào cuối năm nay.

“Ngày hôn lễ của chúng tôi sẽ được tổ chức vào cuối năm nay ở Brazil và không theo truyền thống. Tôi muốn một đám cưới đơn giản và ý nghĩa cùng bạn bè, nhưng Ronaldo lại muốn một đám cưới hoành tráng. Vì vậy, nó sẽ được diễn ra trong 3 ngày. Anh ấy là con người tiệc tùng mà”, bạn gái Ro béo cho biết.

Cùng theo Paula, hiện anh chàng đang yêu vô cùng hào hứng lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới.

Như vậy, đây sẽ là lần thứ tư Ronaldo tổ chức hôn lễ. Trước đó, anh làm đám cưới với nữ cầu thủ đồng hương Milene Domingues (1999), siêu mẫu Daniela Cicarelli (2005) và Bia Anthony (2007).

Ông bố 4 con, sau một thời gian tích cực giảm cân để lấy lại hình ảnh, đang liên hệ một số đội bóng để tái xuất giang hồ. Một trong những vị trí mà cựu danh thủ này nhắm tới là chức Giám đốc kỹ thuật của Paris Saint-Germain ở Pháp.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.