Rèn tài, đức để làm việc lớn

0:00 / 0:00
0:00
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trao đổi với các đại biểu tại hội thảo ẢNH: NHƯ Ý
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trao đổi với các đại biểu tại hội thảo ẢNH: NHƯ Ý
TP - Đại hội Đảng lần thứ XIII đưa ra tầm nhìn đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu ấy đạt được hay không trông chờ vào thanh niên - đội quân xung kích thực hiện sứ mệnh lớn lao và vinh dự này. 

Đó là nhận định của nhiều đại biểu tại Hội thảo “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”, do T.Ư Đoàn, Ban Tuyên giáo T.Ư và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, ngày 10/3. Hội thảo tổ chức ở hai đầu cầu Hà Nội và TPHCM, phát trực tuyến đến đông đảo đoàn viên, thanh niên cả nước. 

Ham làm việc lớn, đừng ham làm quan to

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, khẳng định, 90 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên Việt Nam đi theo Đảng làm cách mạng dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Tuổi trẻ Việt Nam đã đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Qua các hoạt động của Đoàn, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã được rèn luyện, giác ngộ cách mạng, cống hiến sức trẻ, sức sáng tạo vì quê hương, đất nước.

Tại hội thảo, GS.TS. Hoàng Chí Bảo nhắc lại những lời dạy thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rằng tuổi trẻ các cháu chỉ có một điều ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ. Tuổi trẻ phải có khát vọng, hoài bão, ham làm việc lớn, ích quốc lợi dân. “Tuổi trẻ chớ có ham làm quan to. Người nói rõ, tuổi trẻ phải tránh xa như tránh lửa những cám dỗ về tiền bạc, địa vị, quyền lực, danh vọng. Nếu không làm chủ được thì rất dễ rơi vào hư hỏng. Lời dạy này phải nằm lòng trong thanh niên, nhất là các cán bộ Đoàn”, GS.Bảo nhấn mạnh.

Về tầm nhìn 2045 mà Đại hội Đảng XIII đặt ra, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng, mục tiêu ấy có trở thành hiện thực hay không phần lớn trông vào sự đóng góp của các thế hệ trẻ. Lịch sử đã chứng minh, trong suốt 90 năm qua, thế hệ trẻ Việt Nam luôn đóng vai trò xung kích trên mọi chặng đường cách mạng. Nguyên Phó Thủ tướng chỉ ra 6 cặp chữ “T” cho người trẻ: khát vọng - thực tế, ý chí - tiến thủ, đầu óc - thông thái, tay nghề - thành thạo, làm người - tử tế và phong trào - thiết thực.

Cần tư duy mới, làm chủ đất nước

Ông Hà Quang Dự, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, công tác Đoàn suốt 90 năm qua thành công vì đã tổ chức được các phong trào thiết thực, đi vào cuộc sống. Ông Dự đặt vấn đề: Tại sao phong trào “Ba sẵn sàng”, "Thanh niên tình nguyện" tồn tại năm này qua năm khác, thu hút mọi tầng lớp thanh niên tham gia?. “Nó không chỉ cụ thể, thiết thực mà còn đậm chất lãng mạn, với những mơ ước, hoài bão của thanh niên được khơi dậy trong những phong trào ấy”, ông Dự nói.  

Theo ông Dự, cần chú ý nuôi dưỡng tâm hồn tuổi trẻ lãng mạn, đượm chất nhân văn và tràn đầy khát vọng hoàn thiện bản thân, cống hiến, phát triển đất nước trong các phong trào của Đoàn. 

“Thanh niên đừng vì lo toan cơm áo gạo tiền mà làm tâm hồn mình khô cứng lại. Tôi muốn nhấn mạnh điều này để thanh niên chúng ta luôn tươi trẻ. Đoàn Thanh niên khi triển khai các hoạt động của mình, vừa đảm bảo tính thiết thực hiệu quả, vừa lãng mạn, phù hợp tâm lý lứa tuổi thanh niên”, ông Dự nói. Cảnh báo rằng, một bộ phận thanh niên hiện sống không có lý tưởng, ước mơ, sống thực dụng, ông đề nghị Đoàn, Hội có các hoạt động đoàn kết, tập hợp, giáo dục họ. 

Phát biểu kết luận Hội thảo, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nói rằng, trong mỗi giai đoạn lịch sử, trên cơ sở nhìn nhận đúng vị trí, vai trò, nguyện vọng của thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn đổi mới, đề ra các chủ trương phù hợp với từng giai đoạn. Đoàn giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, trong thời đại 4.0, phải có sự thay đổi trong chiến lược, chính sách, cách đào tạo lực lượng lao động, quá trình khởi nghiệp của thanh niên. “Bản thân mỗi thanh niên cần có tư duy mới về sự phát triển, để có thể gánh vác trọng trách, sứ mệnh làm chủ đất nước ở cả hiện tại và tương lai, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhắn nhủ.

Dự hội thảo có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn; ông Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng; nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Hà Quang Dự, Vũ Trọng Kim (Chủ tịch T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam); Hoàng Bình Quân (Trưởng ban Đối ngoại T.Ư); Nguyễn Đắc Vinh (Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng). Hội thảo nhận được 110 tham luận và 14 ý kiến phát biểu trực tiếp. 

MỚI - NÓNG