Rác thải ngập tràn hai bên cao tốc TPHCM – Trung Lương

TPO - Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, dọc hai bên tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương, đoạn từ địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang đến xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với chiều dài khoảng 30km xuất hiện rất nhiều loại rác thải như chai nhựa, khăn giấy, bao bì, lốp xe, xà bần… Tình trạng này gây mất mỹ quan, thậm chí mất an toàn khi chai nhựa bị gió thổi lăn ra làn đường cao tốc.
Rác thải ngập tràn hai bên cao tốc TPHCM – Trung Lương ảnh 1

Hình ảnh ghi nhận tại địa phận xã Nhị Thành (huyện Bến Lức, Long An)

Rác thải ngập tràn hai bên cao tốc TPHCM – Trung Lương ảnh 2

Dù có biển cấm nhưng rác thải vẫn bị vứt đầy.

Rác thải ngập tràn hai bên cao tốc TPHCM – Trung Lương ảnh 3

Theo ông Huỳnh Chí Dũng (62 tuổi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), nước thải theo đường cống ra kênh Bàu Trang ô nhiễm đen thui. "Từ lúc nước bị ô nhiễm, việc sản xuất lúa bị ảnh hưởng nhiều, lúa trổ không đều, năng suất giảm khoảng 20% so với trước đây. Nhiều lần chúng tôi đã có ý kiến với chính quyền địa phương nhưng được trả lời là đường cao tốc do cấp bộ quản lý nên đành chịu", ông Dũng nói.

Rác thải ngập tràn hai bên cao tốc TPHCM – Trung Lương ảnh 4

Tại hai bên đầu đường dẫn vào trạm dừng nghỉ Châu Thành thuộc km27 địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An hướng từ TPHCM đi miền Tây và ngược lại, rác đổ thành đống, từ mép hộ lan cao tốc tràn xuống đường dân sinh.

Rác thải ngập tràn hai bên cao tốc TPHCM – Trung Lương ảnh 5

Hình ảnh ghi nhận ngay khu vực km 26 gần trạm dừng nghỉ cao tốc Châu Thành, hàng rào cao tốc bị cắt phá tạo lối lên xuống, ở đây cũng tràn ngập rác

Rác thải ngập tràn hai bên cao tốc TPHCM – Trung Lương ảnh 6

Nhiều người dân lợi dụng những điểm hở này để vào lấy hàng hóa hoặc đón xe trên cao tốc.

Rác thải ngập tràn hai bên cao tốc TPHCM – Trung Lương ảnh 7

Người dân tự đốt rác sinh hoạt ngay cạnh hành lan hộ lan đường cao tốc.

Rác thải ngập tràn hai bên cao tốc TPHCM – Trung Lương ảnh 8

Ngày 26/2, người dân thu gom và đốt rác thải bên hành lang cao tốc TPHCM-Trung Lương, đoạn km26 và km32 qua huyện Thủ Thừa. Ngọn lửa cháy lan, khói đen bốc cao, có nguy cơ đe dọa đến an toàn giao thông trên cao tốc.

Rác thải ngập tràn hai bên cao tốc TPHCM – Trung Lương ảnh 9

Một số đoạn, người dân tận dụng gầm cầu vượt cao tốc để vứt rác, chứa đồ... rất nhếch nhác.

Theo Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 8 (Cục CSGT, Bộ Công an), hầu hết rác ở khu vực bên ngoài trạm xăng dầu Châu Thành, đoạn dẫn vào cao tốc do người dân đổ trộm vào ban đêm, lực lượng làm nhiệm vụ trên cao tốc khó phát hiện để xử lý.

Chia sẻ với báo chí, ông Đinh Văn Sáu, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, cho biết rác trong khu vực trạm xăng dầu Châu Thành được đơn vị này quét dọn hàng ngày, sau đó đưa đến khu xử lý rác tập trung ở huyện Thạnh hóa, Long An.

Bên ngoài khu vực trạm, Công ty công trình đô thị huyện Thủ Thừa sẽ tổ chức thu gom, xử lý rác. Tuy nhiên, tình trạng xả rác vẫn còn xảy ra gây ô nhiễm môi trường, khiến nhiều người bức xúc.

Tin liên quan