3 ô tô tông liên hoàn, cao tốc TPHCM – Trung Lương ùn ứ kéo dài

TPO - Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên cao tốc TPHCM – Trung Lương gây ùn ứ, 2 người bị thương nhẹ.

Trước đó, khoảng 15h30 cùng ngày, ô tô tải mang BKS 63C- 072.90 do tài xế Võ Duy Thanh (32 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển, chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì tông vào phía sau ô tô 7 chỗ mang BKS51A-145.58 do tài xế Trần Xuân Thiện (39 tuổi, ngụ tỉnh Cần Thơ) điều khiển chạy phía trước.

Cú tông mạnh khiến ô tô 7 chỗ lao tới tông vào phía sau xe bồn mang BKS 50F- 025.54, do tài xế Trần Thanh Danh (49 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến hai người trên ô tô 7 chỗ bị thương nhẹ gồm: tài xế Trần Xuân Thiện và Phạm Hồng Nhật (73 tuổi, quê Hải Dương).

Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng phần đầu và phần sau xe bẹp dúm, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT cao tốc TP.HCM – Trung Lương có mặt hiện trường phối hợp các ngành chức năng, điều tiết giao thông, thu thập thông tin để phục vụ điều tra nguyên nhân.

Sau va chạm, các phương tiện nằm trên làn sát dải phân cách, phương tiện di chuyển chậm qua làn giữa và làn khẩn cấp khiến giao thông ùn ứ cục bộ. Trong khi đó, các phương tiện trên cao tốc đã di chuyển xuống quốc lộ 62 để ra quốc lộ 1 khiến giao thông nơi đây ùn ứ theo.

Đến hơn 17h30 chiều 7/3, giao thông trên cao tốc TPHCM – Trung Lương từ hướng miền Tây đi TPHCM, phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

3 ô tô tông liên hoàn, cao tốc TPHCM – Trung Lương ùn ứ kéo dài ảnh 1
3 ô tô tông liên hoàn, cao tốc TPHCM – Trung Lương ùn ứ kéo dài ảnh 2
3 ô tô tông liên hoàn, cao tốc TPHCM – Trung Lương ùn ứ kéo dài ảnh 3
3 ô tô tông liên hoàn, cao tốc TPHCM – Trung Lương ùn ứ kéo dài ảnh 4
Tin liên quan