Rà soát nội dung “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng

TPO - Sau cuốn “Miếng ngon Hà Nội”, một cuốn sách khác của Vũ Bằng phải xem lại nội dung. Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành ký văn bản số 638 gửi các nhà xuất bản liên quan tới “Thương nhớ mười hai”.
Rà soát nội dung “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng ảnh 1
Ngày 27/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành có công văn gửi các đơn vị xuất bản. Theo đó, qua kiểm tra lưu chiểu cuốn “Thương nhớ mười hai” của tác giả Vũ Bằng, Cục Xuất bản, In và phát hành nhận thấy nội dung cuốn sách có chi tiết nhạy cảm trong bài “Tháng bảy, ngày rằm xá tội vong nhân”.

Cục Xuất bản, In và Phát hành gửi văn bản nhắc các đơn vị xuất bản kiểm tra rà soát nội dung cuốn “Thương nhớ mười hai”, nếu phát hiện vấn đề cần điều chỉnh thì nhà xuất bản có biện pháp điều chỉnh kịp thời đoạn trích trong “Tháng bảy, ngày rằm xá tội vong nhân”.

Vũ Bằng mất 11 năm mới hoàn thành cuốn “Thương nhớ mười hai” (1971) với 250 trang sách. Tác giả gửi gắm những hồi ức đẹp đẽ của mình về Hà Nội qua 12 tháng, theo chữ Vũ Bằng “mỗi tháng lại có những cái đẹp não nùng riêng, nỗi nhớ nhung riêng”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.