Rà soát các lễ hội có tập tục phản cảm.

Rà soát các lễ hội có tập tục phản cảm.
TP - Bộ VHTT&DL vừa ban hành công văn số 737, gửi Sở VHTT&DL các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu rà soát các lễ hội có tập tục phản cảm.

Bộ VHTT&DL đề nghị giám đốc Sở VHTT&DL các tỉnh, thành phố nghiêm túc chấp hành các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý lễ hội; yêu cầu các Sở có trách nhiệm tham vấn ý kiến cộng đồng, tổ chức điều tra xã hội học, rà soát các lễ hội, đặc biệt là lễ hội còn duy trì các tập tục gây phản cảm.

Toan Toan

* Chiều 12/3, Bảo tàng Chăm Đà Nẵng tổ chức triển lãm nghệ thuật Gặp gỡ tháng ba nhân kỷ niệm 62 năm thành lập ngành Nhiếp ảnh Việt Nam và 40 năm giải phóng Đà Nẵng. 

Rà soát các lễ hội có tập tục phản cảm. ảnh 1

Triển lãm trưng bày 117 tác phẩm của 14 tác giả là hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, hội viên hội nhiếp ảnh nghệ thuật TP Đà Nẵng. Các tác phẩm xoay quanh nội dung quê hương, đất nước, con người…

Thanh Trần

* Sáng 12/3, tại Hà Nội, Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ họp báo giới thiệu một chuỗi các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3) tổ chức đồng thời tại Hà Nội, Huế, Vinh, TPHCM và đồng bằng sông Cửu Long. Lễ kỷ niệm chính thức được tổ chức vào ngày 20/3 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. 

Lan Anh

* Ngày Hội du lịch TPHCM lần thứ 11 sẽ được tổ chức từ 26-29/3 tại Công viên 23/9, quận 1 với chủ đề “Ấn tượng di sản thế giới tại Việt Nam”, dự kiến hơn 150 gian hàng trong và ngoài nước tham gia. Dự kiến sẽ có trên 300 ngàn lượt khách tham dự ngày hội này.

Trọng Thịnh

* Diễn ra từ 12 đến 15/3 tại phim trường S14 Đài THVN, Tuần lễ thời trang thu đông 2015 ra mắt 800 mẫu mới nhất của 18 nhà thiết kế Việt Nam và Italia. Sự kết hợp với thời trang Ý bắt đầu từ năm ngoái, với sự ra đời của Hội đồng thời trang Ý-Việt, hiện trở thành một hoạt động thường xuyên ở Ngôi nhà Ý ở số 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội.

P.V.V

MỚI - NÓNG