Ra mắt Tổ liên ngành tham gia gìn giữ hòa bình

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp, sáng 21/9
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp, sáng 21/9
TPO - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Sáng 21/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp đầu tiên Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc.

Tham dự phiên họp có lãnh đạo, đại biểu các Bộ: Nội vụ, Quốc phòng, Công an, Tư pháp; Văn phòng Chính phủ, Ban đối ngoại T.Ư, Văn phòng Quốc hội; Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia GGHB Liên hợp quốc chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các nội dung triển khai nhiệm vụ, công tác phối hợp, chỉ đạo, điều hành và triển khai các hoạt động GGHB Liên hợp quốc mà Việt Nam tham gia trong thời gian tới. Đồng thời ra mắt và phổ biến quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành.

Ra mắt Tổ liên ngành tham gia gìn giữ hòa bình ảnh 1 Phiên họp đầu tiên Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Theo đó, Tổ công tác liên ngành gồm 15 người, do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm tổ trưởng; 4 tổ phó là lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Cục An ninh đối ngoại (Bộ Công an). Văn phòng thường trực là Cục GGHB Việt Nam/Bộ Quốc phòng, do Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam làm trưởng văn phòng.

Theo đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, sau gần 5 năm, Việt Nam đã từng bước triển khai lực lượng theo lộ trình Đề án Tổng thể mà Bộ Chính trị đã phê duyệt năm 2012, trong đó đáng chú ý là việc đã triển khai thành công nhiều sĩ quan tham gia các vị trí cá nhân tại 2 Phái bộ Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan (tổng số 27 lượt, sắp tới triển khai thêm 2 lượt mới tại Nam Sudan). 

Trao đổi với PV Tiền Phong, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, đầu tháng 10 tới, trong đội hình 63 sĩ quan, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 được cử đi làm nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc, có 10 nữ quân nhân, chiếm tỷ lệ 16%, thuộc loại tỷ lệ cao nhất trong các nước tham gia lực lượng này. Những sĩ quan nữ có những đặc thù riêng, có những khó khăn nhất định so với nam giới. Tuy nhiên, những nữ quân nhân này đảm bảo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, bởi công tác phụ nữ trong Quân đội chúng ta đã trở thành một kỹ năng, là điểm ưu việt của Quân đội nhân dân Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...