TP - “Người thầy” là cuốn sách dày 496 trang khổ lớn (16x24cm) được viết theo thể tự truyện. Tác giả là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, một người cả đời theo đuổi binh nghiệp chủ yếu ở ngành tình báo; bắt đầu từ sĩ quan trợ lý và lần lượt đảm nhiệm các chức vụ từ phòng ban, cục và Tổng cục trưởng Tổng cục II. Trước khi nghỉ hưu ông là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
TPO - Ngày 3/11, Chính phủ Nhật Bản công bố danh sách trao tặng Huân chương dành cho người nước ngoài và dành cho người Nhật Bản đợt mùa thu năm 2021, trong đó có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Tại cuộc đối thoại, hai bên trao đổi thẳng thắn về các vấn đề trên biển. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết các bất đồng trên biển thông qua các biện pháp hòa bình.
TPO - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
TPO - "Khi nói về thắng lợi quân sự, ai cũng say sưa, ai cũng cảm thấy anh hùng, nhưng ít nói đến cái đau xót, cái giá phải trả rất lớn. Do đó, trong thời đại ngày nay, khi đất nước đã có được toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, cái quan trọng nhất là làm sao giữ được hòa bình, độc lập, tự chủ". Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trò chuyện với Tiền Phong nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Thống nhất đất nước.
TPO - Ngày 27/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, diễn ra Hội nghị giao ban Đối ngoại Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
TP - Chiều 14/7, tại Hà Nội, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ cho hai cán bộ của Trung tâm Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ sĩ quan liên lạc tại Phái bộ GGHB Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, từ 18/7.
TP - “Mình độc lập tự chủ trong quan hệ, không một nước nào có thể can thiệp vào công việc của chúng ta. Trong quan hệ với các nước, Việt Nam luôn luôn tuân thủ nguyên tắc là không liên minh, liên kết với bất kỳ ai để chống nước khác”, Thượng tướng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nói khi trao đổi với Tiền Phong về chính sách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam.
TPO - Thiếu tướng Nagashima, Tham tán Văn phòng Nội các kiêm Phó Trợ lý Trưởng ban Thư ký Hội đồng an ninh Quốc gia Nhật Bản, đã khẳng định như vậy tại cuộc gặp với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam ở Hà Nội vào hôm nay (6/6).
TPO - Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, là bước đột phá về hợp tác biên phòng và hợp tác giữa quân đội hai nước, thể hiện việc thực hiện những cam kết mà hai bên đã thoả thuận
TP - Chiều 4/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ do bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, làm trưởng đoàn.
Ngày 2/6, tại phiên họp toàn thể của Đối thoại Shangri-La lần thứ 12 tại Singapore, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự hội nghị, đã có bài phát biểu.
Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất đã được tổ chức tại Hà Nội sáng 26-11 dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Hironori Kanazawa, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản.
TP - Phát biểu tại Hội nghị Chính sách an ninh Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 8 diễn ra ngày 8-6 ở Indonesia, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề Biển Đông và sông Mekong không phải của riêng những nước trực tiếp có biển hay sông Mekong hoặc những nước có lợi ích trực tiếp gắn liền mà là của tất cả các nước trong khu vực.