Ra mắt sách 'Võ Văn Kiệt trăm năm trong một chữ Dân'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuốn sách “Võ Văn Kiệt Trăm năm trong một chữ Dân” bao gồm 32 bài viết hầu hết chưa từng được xuất bản của nhiều tác giả là các chính trị gia, nhà nghiên cứu, chuyên viên, các nhà văn, nhà báo.
Ra mắt sách 'Võ Văn Kiệt trăm năm trong một chữ Dân' ảnh 1

Cuốn sách “VÕ VĂN KIỆT Trăm năm trong một chữ DÂN” bao gồm 32 bài viết hầu hết chưa từng được xuất bản của nhiều tác giả.

Chiều 8/12, những người từng có thời gian dài gắn bó với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt như ông Vũ Quốc Tuấn, GS Trần Văn Thọ, GS Võ Đại Lược, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan... đã tham dự cuộc tọa đàm và giới thiệu cuốn sách “VÕ VĂN KIỆT Trăm năm trong một chữ DÂN”.

Cuốn sách bao gồm 32 bài viết hầu hết chưa từng được xuất bản của nhiều tác giả là các chính trị gia, nhà nghiên cứu, chuyên viên, các nhà văn, nhà báo, kể lại những câu chuyện liên quan đến cuộc đời hoạt động và di sản của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - một người đã dũng cảm dấn thân vì sự nghiệp vẻ vang của dân tộc với tầm nhìn xa trông rộng nhưng lại rất gần gũi với thực tiễn đời sống của đất nước qua nhiều giai đoạn. Ông luôn luôn trăn trở, tìm tòi, đột phá trong cả tư duy và hành động.

Ra mắt sách 'Võ Văn Kiệt trăm năm trong một chữ Dân' ảnh 2

Các chuyên gia tặng sách cho các độc giả trẻ

Những năm 1975-1990, ông Võ Văn Kiệt được người dân yêu quý đặt nhiều biệt danh. Như biệt danh “Chủ tịch gạo” vì đã cho phép công ty lương thực cùng các sở ngành tới các tỉnh mua lúa sát theo giá trị trường, gấp 5 lần giá thu mua của nhà nước, để giải quyết nhanh vấn đề thiếu lương thực nghiêm trọng của TP.HCM

Biệt danh “Bí thư xé rào” vì đã tìm cách để sản xuất công nghiệp có đủ vật tư nguyên liệu điện xăng dầu và phụ tùng thay thế thay vì ngồi chờ T.Ư điều chỉnh chủ trương đã không còn hợp thời…

Từ năm 1991-1997, ở vai trò Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, ông đã chỉ đạo khởi công xây dựng Hệ thống đường dây tải điện 500kV và hàng loạt dự án thủy điện sau đó. Rồi chỉ đạo của ông trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước trong đó liên minh châu Âu, ASEAN, bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ…

Chia sẻ tại cuộc tọa đàm, các ý kiến đánh giá, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã để lại nhiều di sản quý giá cho Việt Nam, đặc biệt là trong quá trình đổi mới, xây dựng đất nước. Ông cũng là Người truyền lửa cho các thế hệ lãnh đạo kế tiếp cùng hàng triệu người Việt đang sinh sống khắp năm châu. Đó là ngọn lửa của lòng yêu nước thương Dân, ngọn lửa của tư duy đổi mới, sáng tạo, ngọn lửa của tinh thần học hỏi, lắng nghe, ngọn lửa của tâm tình bao dung, hòa hợp.

MỚI - NÓNG