Quỹ bảo tồn và phát triển Đờn ca tài tử Nam bộ

Quỹ bảo tồn và phát triển Đờn ca tài tử Nam bộ
TPO - Ngày 26/ 4, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu công bố Qũi bảo trợ bảo tồn, phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ mang tên nhạc sĩ Lê Tài Khí- người có công sưu tầm, biên soạn, truyền dạy 20 bản tổ Đờn ca tài tử Nam bộ.

Quỹ bảo trợ sẽ góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ đối với phong trào nghệ thuật sáng tác, bảo tồn, truyền dạy và hỗ trợ nghệ nhân, nghệ sĩ và những người có công lao đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ. 

Tại buổi ra mắt Quỹ bảo trợ bảo tồn và phát triển nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ Lê Tài Khí nhận được 1,269 tỷ đồng của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.