Quốc hội Ukraine tước chức danh Tổng thống của ông Viktor Yanukovych

Ông Viktor Yanukovych
Ông Viktor Yanukovych
TPO - Lần đầu tiên trong lịch sử Ukraine, Quốc hội nước này đã thông qua quyết định tước chức danh Tổng thống của ông Viktor Yanukovych.  

Tại phiên họp diễn ra vào hôm nay, 4/2, Quốc hội Ukraine đã thông qua một nghị quyết, cho phép tước chức danh của cựu lãnh đạo Ukraine, ông Viktor Yanukovych.

Quyết định được 281 đại biểu bỏ phiếu thông qua, trong khi yêu cầu tối thiểu là 226 phiếu.

Theo quyết định trên, Quốc hội Ukraine chính thức phủ nhận chức danh Tổng thống cũng như tất cả lợi ích và đặc quyền theo pháp luật của ông Viktor Yanukovych.

Ông Viktor Yanukovych rời Kiev vào ngày 21/2/2014, thời điểm chính biến xảy ra tại Ukraine. Ngay sau đó, Quốc hội Ukraine đã bổ nhiệm một đại diện của Đảng “Tổ quốc”, ông Alexander Turchinov đảm nhiệm vị trí quyền Tổng thống.

Tại buổi họp báo diễn ra vào tháng 3/2014, ông Yanukovych khẳng định vẫn là Tổng thống hợp pháp của Ukraine.

Ngày 25/5/2014, Ukraine đã tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống trước thời hạn, và thắng lợi thuộc về ông Petro Poroshenko với hơn 50% số phiếu được bầu. 

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.