Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
TPO - Quốc hội đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ như tờ trình của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chiều 7/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm đối với 13 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016- 2021, với 454/457 đại biểu có mặt tán thành.

Trong danh sách miễn nhiệm có: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Ông Dũng và ông Lịch đều không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng miễn nhiệm một số bộ trưởng, trường ngành do đã được phân công, bổ nhiệm các chức vụ khác sau Đại hội XIII của Đảng, như Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng (Bí thư Thành ủy Hà Nội), Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh (Trưởng Ban Kinh tế T.Ư); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến (Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam)

Quốc hội cũng miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao đối với ông Phạm Bình Minh. Hiện ông Phạm Bình Minh tiếp tục giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cũng được miễn nhiệm để “mở đường” giới thiệu đảm nhận chức danh khác.

Ngoài ra, danh sách miễn nhiệm còn có các bộ trưởng, gồm: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

MỚI - NÓNG