Quốc hội giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mục đích giám sát nhằm đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó trọng tâm là đánh giá việc tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường.

Sáng 21/6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành".

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải được phân công làm Trưởng đoàn giám sát. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy là Phó Trưởng đoàn thường trực. Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh và Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh là Phó Trưởng đoàn.

Quốc hội giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường ảnh 1

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Như Ý

Mục đích giám sát nhằm đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó trọng tâm là đánh giá việc tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 72, các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan đến bảo vệ môi trường.

Hoạt động giám sát cũng sẽ đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nghị quyết cũng quy định, phạm vi giám sát là việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024.

Đối tượng giám sát gồm Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đoàn giám sát sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát tại Phiên họp tháng 9/2025, trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025).

Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, một số ý kiến đề nghị tại các tỉnh, thành trong diện giám sát trực tiếp thì đoàn đại biểu Quốc hội không tổ chức giám sát, mà cử đại diện tham gia đoàn giám sát; đối với các tỉnh, thành phố khác thì đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức giám sát và gửi báo cáo kết quả về đoàn giám sát của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, từ kinh nghiệm triển khai các chuyên đề giám sát từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay và tại kỳ họp này, qua phiên chất vấn và các phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, có thể thấy nội dung chuyên đề về bảo vệ môi trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri, nhân dân và các vị đại biểu Quốc hội.

Báo cáo kết quả giám sát của 63 đoàn đại biểu và báo cáo của các cơ quan là căn cứ quan trọng để đoàn giám sát lựa chọn các cơ quan, địa phương đến giám sát trực tiếp.

Do đó, để hoạt động giám sát chuyên đề này được triển khai toàn diện, sát với thực tiễn, sự tham gia giám sát của tất cả các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cần thiết.

MỚI - NÓNG