Quốc hội có tân Tổng kiểm toán và 6 chủ nhiệm ủy ban

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng tân Tổng kiểm toán Nhà nước (ngoài cùng bên phải) và các tân chủ nhiệm UB của QH. Ảnh: Hoàng Long/VietNamNet
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng tân Tổng kiểm toán Nhà nước (ngoài cùng bên phải) và các tân chủ nhiệm UB của QH. Ảnh: Hoàng Long/VietNamNet
Ông Hồ Đức Phớc trúng cử Tổng kiểm toán với sự nhất trí cao, trong khi hai nữ ủy viên Nguyễn Thúy Anh và Nguyễn Thanh Hải chỉ nhận được hơn nửa số phiếu tán thành làm chủ nhiệm các ủy ban.

Chiều 5/4, Trưởng ban Kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí công bố kết quả bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, tổng số đại biểu có mặt là 485/494 đại biểu. Kết quả trúng cử từ cao đến thấp như sau:

Ông Hà Ngọc Chiến trúng cử chức danh Chủ tịch hội đồng dân tộc với 474 phiếu đồng ý (96%).

Thượng tướng Võ Trọng Việt làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh với 458 phiếu đồng ý (92%).

Ông Nguyễn Đức Hải được bầu Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách với số phiếu đồng ý 447 (90%).

Bà Lê Thị Nga được bầu Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp với số 414 đại biểu tán thành (83%).

Bà Nguyễn Thúy Anh được giới thiệu bầu Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội với 334 phiếu đồng ý (67%), hơn 30% không tán thành.

Và bà Nguyễn Thanh Hải được 296 đại biểu đồng ý bầu Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng (chiếm 59%), hơn 38% đại biểu không đồng ý.

Kết quả bầu Tổng kiểm toán đối với ông Hồ Đức Phớc có 417 phiếu đồng ý (84%) và không đồng ý 68 phiếu (13%).

Như vậy, ông Hồ Đức Phớc và các ông bà nói trên đã trúng cử vào nhiệm vụ mới.

Quốc hội sau đó thông qua Nghị quyết bầu các chức danh trên với 92% thông qua.

Ngày mai, Quốc hội bắt đầu quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.