Quảng Nam: Ngư dân trải lòng với lãnh đạo tỉnh chuyện vươn khơi

Buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo ngư dân
Buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo ngư dân
TPO - Ngày 4/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì Diễn đàn Tiếng nói ngư dân, trực tiếp đối thoại với ngư dân huyện Thăng Bình, Núi Thành. Tham gia đối thoại còn có đại diện ngân hàng, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng…

Tại buổi đối thoại, ngư dân thẳng thắn đề cập các vấn đề khó khăn gặp phải khi vươn khơi bám biển.

Ông Hồ Thanh Hưởng – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Minh phản ánh, việc đánh bắt của ngư dân trên biển gặp nhiều khó khăn không chỉ từ thiên tai mà còn bị tàu nước ngoài xua đuổi, quấy phá dù khai thác trên vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta. Trong khi đó nhiều ngư dân có mong muốn được tiếp cận vốn để đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ nhưng còn khó khăn, thậm chí có ngư dân bán tàu cũ để có tiền đối ứng nhưng hiện vẫn chưa được giải quyết để vay vốn.

Ngư dân Nguyễn Văn Cứ (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) ứa nước mắt khi trình bày nguyện vọng được giải quyết, tiếp cận nguồn vốn để đóng tàu mới vươn khơi. Ông Cứ cho hay, trước đây ông có con tàu 450 CV thường xuyên đánh bắt tại vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa.Nhưng với khát vọng có tàu lớn để vươn khơi xa nên tháng 11/2015 ông đã bán con tàu với giá 1,1 tỷ đồng để có tiền đối ứng đóng mới tàu theo Nghị định 67. 

Tuy nhiên đến nay giấc mộng vươn khơi của ông vẫn không thành khi các ngân hàng từ chối cho vay. “Đau xót lắm! Để có tiền đối ứng đóng tàu mới, tôi bán rẻ con tàu là tài sản lớn nhất, thế nhưng chật vật mãi vẫn không có tàu để ra khơi. Biển gọi tàu thuyền người ta ùn ùn ra khơi còn mình thì bó gối ở nhà” – ông Cứ nói.

Quảng Nam: Ngư dân trải lòng với lãnh đạo tỉnh chuyện vươn khơi ảnh 1 Ngư dân Nguyễn Văn Cứ mong được hỗ trợ đóng mới thuyền để vươn khơi xa
Quảng Nam: Ngư dân trải lòng với lãnh đạo tỉnh chuyện vươn khơi ảnh 2

Một số ngư dân có tàu đóng theo Nghị định 67 mong muốn được chuyển đổi ngành nghề vì nghề lưới rê không phù hợp, không hiệu quả mong muốn được chuyển đổi sang nghề khác

Các ngư dân cũng phản ánh thực trạng các khu neo đậu chưa đáp ứng được như cầu, các luồng lạch bị bồi lấp khiến tàu thuyền mắc cạn, tàu có công suất lớn phải cập bến tại các bến cá Đà Nẵng, Quảng Ngãi…Ngư dân kiến nghị loại bỏ nghề dã cào

Ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức phiên đối thoại nhằm mục tiêu đưa chính quyền, cơ quan chức năng đến gần bà con ngư dân để lắng nghe ý kiến, chia sẻ khó khăn vướng mắc và phổ biến quy định pháp luật. Chủ trương, quan điểm tỉnh Quảng Nam luôn luôn ủng hộ và tạo điều kiện tối đa cho bà con đánh bắt an toàn trên biển. Những bất cập trong quá trình thực hiện cơ chế chính sách thuộc tầm vĩ mô thì sẽ tiếp tục kiến nghị.

Quảng Nam: Ngư dân trải lòng với lãnh đạo tỉnh chuyện vươn khơi ảnh 3

Ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trực tiếp đối thoại với người dân. Ảnh H. Văn

Còn những vấn đề có thể giải quyết ngay được thì xem xét giải quyết như việc giảm số lượng tin nhắn của tàu để được nhận hỗ trợ theo tiền dầu; nâng cấp hạ tầng để phản hồi thông tin đến ngư dân; đầu tư cơ sở hạ tầng trong đó có việc nạo vét luồng lạch Cửa Đại và Trường Giang để đảm bảo cho tàu thuyền ra vào an toàn, nhất là mùa mưa bão sắp tới; Xem xét cơ chế để hỗ trợ kinh phí khi ngư dân tham gia cứu hộ cứu nạn trên biển.

Phía ngư dân cũng phải lưu ý thường xuyên cập nhật thông tin, đảm bảo giữ liên lạc với đất liền khi tham gia đánh bắt trên biển và chấp hành thực thi pháp luật trên biển…

MỚI - NÓNG