Quận ủy Cầu Giấy có Phó Bí thư thường trực mới

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa cho tân Phó Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa cho tân Phó Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến
TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ngày 4/5 đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Quận ủy Cầu Giấy.

Theo Quyết định số 8628 ngày 23/4/2020, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y ông Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1966, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Cầu Giấy giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Cầu Giấy nhiệm kỳ 2015-2020 để phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, ông Nguyễn Văn Chiến là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, có lập trường chính trị vững vàng, có kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng; nhiệt tình, trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 1999 đến nay, ông Chiến tham gia công tác tại Quận ủy Cầu Giấy, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mới đây, ông Nguyễn Văn Chiến đã được HĐND quận tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2016-2021.

 Bà Hằng mong muốn ông Nguyễn Văn Chiến sẽ phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng quận Cầu Giấy tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển chung của Thủ đô.

 Trước đó, ông Phương Kiến Quốc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy đã được nghỉ chế độ theo quy định.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.