Có 19 kết quả :

Lãnh đạo huyện chưa có câu trả lời thỏa đáng

Lãnh đạo huyện chưa có câu trả lời thỏa đáng

TP - Sau khi Tiền Phong đăng tải bài “Ngang nhiên tàn phá rừng phòng hộ”, cuối tuần qua lãnh đạo huyện Kỳ Anh có cuộc làm việc với phóng viên. Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho rằng mọi việc huyện thực hiện đúng hoàn toàn. Tuy nhiên lãnh đạo huyện này lại không trả lời được những chất vấn của phóng viên về những vấn đề liên quan vụ việc.
Ngang nhiên tàn phá rừng phòng hộ

Ngang nhiên tàn phá rừng phòng hộ

TP - Các quyết định và hồ sơ ghi rất rõ thu hồi tại khoảnh 2 nhưng doanh nghiệp lại cho máy móc vào chặt cây tại khoảnh 1. Để hậu thuẫn doanh nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra lệnh điều động hàng chục người đến để bảo vệ đơn vị thi công.
30 triệu USD quản lý rừng và sử dụng đất

30 triệu USD quản lý rừng và sử dụng đất

TP - Ngày 11/10, tại hội thảo khởi động chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn 2, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát khẳng định, đối với Việt Nam, Chương trình giảm khí thải do nạn phá rừng và suy thoái rừng đang diễn ra tại các nước đang phát triển (REDD+) được xem là giải pháp quan trọng làm tăng độ che phủ của rừng. Chính phủ Na Uy đã viện trợ 30 triệu USD để thực hiện Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 (2013-2015).
Kỷ luật 6 cán bộ buông lỏng quản lý rừng

Kỷ luật 6 cán bộ buông lỏng quản lý rừng

TP - Ngày 8/9, ông Trần Quốc Tuấn, GĐ Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau cho biết, vừa kỷ luật 6 cán bộ với các hình thức, khiển trách, cách chức (trạm trưởng, trạm phó) do buông lỏng quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.
Gần 10 triệu Euro giúp quản lý rừng

Gần 10 triệu Euro giúp quản lý rừng

TP - Ngày 24/5, Bộ NN&PTNT, đại diện Chính phủ Việt Nam ký kết nhận khoản tài trợ ODA từ Chính phủ Phần Lan, trong dự án phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành lâm nghiệp giai đoạn II (Forrmis II, giai đoạn tháng 4/2013 đến 4/2018), với kinh phí 9,7 triệu Euro.
Náo động tìm trầm

Náo động tìm trầm

TP - Sáng 21-9, UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) họp khẩn cấp, tổ chức lực lượng liên ngành công an, quân sự, kiểm lâm, quản lý rừng phòng hộ… để thuyết phục, đưa hàng trăm người đang tìm trầm ra khỏi rừng nguyên sinh ở khu vực thung lũng Ô Kha, xã Sơn Trung.