Buộc cựu trưởng ban quản lý rừng phòng hộ giao trả hơn 16.000m2 đất rừng lấn chiếm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Đức bị buộc phải giao trả hơn 16.000m2 đất rừng lấn chiếm theo yêu cầu của BQL Bắc Biển Hồ.
Buộc cựu trưởng ban quản lý rừng phòng hộ giao trả hơn 16.000m2 đất rừng lấn chiếm ảnh 1

Khu vực đất của ông Nguyễn Đức lấn chiếm phải giao trả

Ngày 10/10, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định thi hành bản án, buộc ông Nguyễn Đức - cựu Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (BQL Bắc Biển Hồ) phải giao trả hơn 16.000m2 đất rừng lấn chiếm theo yêu cầu của BQL Bắc Biển Hồ.

Theo đó, gia đình ông Đức phải tháo dỡ toàn bộ nhà cửa, cây cối, hoa màu để giao trả lại diện tích hơn 16.000m2 đất cho BQL Bắc Biển Hồ quản lý, sử dụng. Việc thi hành án này sẽ diễn ra trong thời hạn 10 ngày, bên được thi hành án là BQL Bắc Biển Hồ.

Năm 2017, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành kết luận thanh tra chỉ rõ, BQL Bắc Biển Hồ để xảy ra lấn chiếm gần 85.000m2, trong đó có hơn 56.000m2 đã được UBND TP.Pleiku cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật.

Đáng chú ý, có hai người là cựu trưởng ban của BQL Bắc Biển Hồ là ông Tưởng Tín có hơn 10.000m2 và ông Đức có hơn 16.000m2 đất rừng lấn chiếm.

Liên quan đến vụ việc này, năm 2019, 12 bị cáo trong vụ án được Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử. Trong đó, ông Tưởng Tín bị kết án 12 tháng tù giam (sau đó xét xử phúc thẩm được hưởng án treo). Riêng ông Đức bị kết án 7 năm tù. Đến năm 2022, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục mở phiên toà xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Đức 8 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

MỚI - NÓNG