Quán Karaoke đóng cửa vì dịch, hai 'ma cô' dắt gái chuyển nghề đi cướp

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Đạt và Nghĩa bị bắt sau khi gây ra nhiều vụ cướp giật
Đối tượng Đạt và Nghĩa bị bắt sau khi gây ra nhiều vụ cướp giật
TPO - Do các quán Karaoke phải đóng cửa phòng dịch COVID-19, hai thanh niên chuyên 'dắt' gái phục vụ bị thất nghiệp nên chuyển sang "nghề" cướp giật.

Ngày 4/6, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng chuyên đi cướp giật, gồm: Lê Quốc Đạt (22 tuổi) và Đào Xuân Nghĩa (20 tuổi) cùng trú tại huyện Cư Kuin.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận, trước đây hành nghề chăn dắt, điều các cô gái phục vụ khách hát tại quán Karaoke trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.

Đầu tháng 5/2021, các quán Karaoke phải đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19 khiến Đạt và Nghĩa bị thất nghiệp. Để có tiền tiêu xài, cả 2 đã bàn bạc rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Sáng sớm, 2 đối tượng trên tháo bỏ biển số xe máy rồi chở nhau đi lòng vòng trên các tuyến đường tìm phụ nữ đi tập thể dục có đeo dây chuyền vàng để áp sát cướp giật. Nếu dây chuyền bị rơi xuống đất, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào nạn nhân để lấy bằng được dây chuyền.

Được biết, Nghĩa từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, còn Đạt có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu, công an làm rõ, từ đầu tháng 5/2021 đến nay, Đạt và Nghĩa đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản tại Đắk Lắk và Đắk Nông...

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.