Quan hệ ‘tan băng’, Ngoại trưởng Úc sắp thăm Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Úc Penny Wong sẽ thăm Trung Quốc trong tuần này, Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm nay thông báo. Chuyến thăm báo hiệu sự cải thiện trong quan hệ song phương sau mấy năm lao dốc vì nhiều mâu thuẫn.
Quan hệ ‘tan băng’, Ngoại trưởng Úc sắp thăm Trung Quốc ảnh 1

Ngoại trưởng Úc Penny Wong. (Ảnh: Reuters)

Bà Wong dự kiến sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và chủ trì Đối thoại Chiến lược và Ngoại giao Úc – Trung Quốc lần thứ 6, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng Úc đến Trung Quốc từ năm 2019, cũng là cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa hai ngoại trưởng kể từ năm 2018.

“Úc tìm kiếm mối quan hệ ổn định với Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác trong những lĩnh vực có thể, bất đồng khi nào cần phải thế và hành động vì lợi ích quốc gia”, Thủ tướng Albanese cho biết trong thông cáo.

Quan hệ ngoại giao giữa Úc và đối tác thương mại lớn nhất lao dốc trong mấy năm gần đây, sau khi Canberra kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra để làm rõ nguồn gốc đại dịch COVID-19 và Bắc Kinh đáp trả bằng hàng loạt lệnh cấm nhập hàng Úc.

Trung Quốc cũng nổi giận khi chính phủ tiền nhiệm Úc cấm hãng viễn thông Huawei tham gia phát triển mạng 5G.

Cuộc gặp giữa ông Albanese và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh G20 tại Bali vào tháng trước báo hiệu quan hệ hai nước ấm lên, dù các lệnh trừng phạt của Trung Quốc vẫn có hiệu lực.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.