Quân đội Ukraine cảnh báo du khách không nên đến bãi biển Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền Kiev dường như đang muốn đe dọa các du khách có ý định đến Crimea nghỉ mát khi khẳng định bán đảo này thuộc về Ukraine, và các du khách nếu vẫn muốn đến Crimea có thể sẽ hứng đòn pháo kích hoặc không kích.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 11/8 đăng tải một đoạn video trên nền nhạc “Mùa hè tàn khốc” của Bananarama kèm chú thích: “Trừ khi các bạn muốn có một kỳ nghỉ hè khó chịu, thì chúng tôi khuyên những vị khách Nga quý giá không nên đến thăm Crimea”.

“Bạn có một vài lựa chọn trong mùa hè này: Bãi biển Palm Jumeirah, Khu nghỉ dưỡng Antalya, Cabanas Cuba. Nhưng bạn lại chọn Crimea. Đó là sai lầm lớn. Đã đến lúc về nhà", trích nội dung video.

Video sau đó chuyển từ hình ảnh những bãi biển nên thơ sang hình ảnh vụ nổ lớn xảy ra hồi đầu tuần này tại sân bay quân sự Saki của Nga ở Crimea. Những đám khói lớn bốc lên phía sau, trong khi mọi người vội vã bỏ chạy đến nơi an toàn.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Ukraine

Lực lượng vũ trang Ukraine từng úp mở việc họ đứng đằng sau vụ nổ mà theo Tổng thống Volodymyr Zelensky là đã khiến quân đội Nga mất 9 máy bay quân sự. Tuy nhiên, các quan chức Nga khẳng định sân bay quân sự không bị tấn công, mà các vụ nổ xảy ra là do đạn dược vô tình phát nổ. Chính quyền địa phương xác nhận có ít nhất 1 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Trong khi đó, cơ quan chức năng Nga khẳng định vụ nổ xảy ra ở xa khu du lịch, do đó không ảnh hưởng đến các du khách.

Bán đảo Crimea sáp nhập Nga hồi năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Kể từ đó đến nay, sân bay Saki đã trở thành nơi đóng quân của một đơn vị hàng không hải quân thuộc Hạm đội Biển Đen (Nga).

Theo RT
MỚI - NÓNG