Quân đội Trung Quốc tuần tra vùng biên giới giáp Myanmar

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (26/8), quân đội Trung Quốc thông báo việc tổ chức các đơn vị quân đội và tuần tra chung giữa lực lượng trên không và mặt đất gần biên giới Myanmar để duy trì an ninh và ổn định, trong bối cảnh giao tranh giữa chính quyền quân sự Myanmar và các nhóm nổi dậy leo thang.
Quân đội Trung Quốc tuần tra vùng biên giới giáp Myanmar ảnh 1

Một cửa khẩu giữa tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với Myanmar. (Ảnh: Global Times)

Trong một thông cáo, quân đội Trung Quốc cho biết hoạt động tuần tra sẽ tập trung ở thành phố Thụy Lệ và huyện Trấn Khang thuộc tỉnh Vân Nam.

Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc cũng thực hiện việc kiểm tra năng lực "sẵn sàng di chuyển, ngăn chặn và kiểm soát nhanh chóng, phối hợp tấn công, duy trì an ninh và ổn định ở các khu vực biên giới”, thông cáo cho biết.

Trung Quốc cho biết có kế hoạch tổ chức thêm các cuộc tập trận gần biên giới Myanmar, khi giao tranh giữa lực lượng của chính quyền quân sự với các nhóm nổi dậy dẫn đến những cuộc pháo kích làm bị thương dân thường và hư hỏng công trình trong lãnh thổ Trung Quốc.

Trung Quốc nhấn mạnh, cuộc xung đột ở nước láng giềng Myanmar đang gây tác động tiêu cực đến ổn định và trật tự xã hội ở vùng biên giới.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gần đây khẳng định nước này sẽ tiếp tục “cam kết khôi phục hòa bình và ổn định ở Myanmar”.

Trong khi đó, hàng chục ngàn người tị nạn Rohingya sống trong các trại tị nạn Bangladesh kêu gọi chấm dứt bạo lực và cho phép họ trở về Myanmar an toàn.

Hơn 1 triệu người Rohingya vẫn sống trong các trại tị nạn ở miền nam Bangladesh và chưa nhìn thấy cơ hội nào để trở về Myanmar, nơi họ bị từ chối quyền công dân và các quyền khác.

Hàng ngàn người nữa đã chạy khỏi bang Rakhine của Myanmar trong vài tuần qua, khi giao tranh giữa quân chính quyền và quân đội Arakan leo thang.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Việc “tái sinh” cây cảnh sau Tết được người dân nhiều nơi ủng hộ
Tái sinh bánh kẹo, đào quất sau Tết
TP - Tết qua đi, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong những hộp bánh kẹo chưa mở, những cây đào, quất bị bỏ lại bên vỉa hè. Thay vì để chúng trở thành rác thải, nhiều cá nhân và tổ chức đã tận dụng để mang lại giá trị mới: bánh kẹo đến tay trẻ em vùng cao, còn đào, quất được trồng lại để làm đẹp đường làng, phố xá.
Rô cố đô
Rô cố đô
TP - Tôi chơi thân với ông Nguyên bạn học khác khoa Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm đói ấy (thời sinh viên thì tứ mùa đói) một chủ nhật Nguyên chiêu đãi tôi một bữa nhớ đời.