Quân đội Nga tiếp nhận loạt tên lửa phòng không Strela-9M333

0:00 / 0:00
0:00
Quân đội Nga tiếp nhận loạt tên lửa phòng không Strela-9M333
TPO - Bộ Quốc phòng Nga vừa tiếp nhận loạt tên lửa dẫn đường phòng không (SAM) Strela-9M333 mới nhất có khả năng tiêu diệt hiệu quả tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

"Tập đoàn Kalashnikov đã hoàn thành việc chuyển giao tên lửa đất - đối - không 9M333 cho Bộ Quốc phòng Nga theo kế hoạch mua sắm quốc phòng", văn phòng báo chí tập đoàn Kalashnikov thông tin.

Theo tập đoàn Kalashnikov, tên lửa 9M333 được sử dụng cho các phương tiện chiến đấu 9A34M3 và 9A35M3 và là một phần của hệ thống tên lửa đất-đối-không Strela-10M3.

Tên lửa 9M333 được thiết kế để tấn công máy bay, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Phạm vi tiêu diệt mục tiêu của Strela-9M333 lên đến 5.000 m, tốc độ tiêu diệt mục tiêu 679 m/s, độ cao từ 10 đến 3.500 m.

Tên lửa Strela-9M333 do tập đoàn Kalashnikov sản xuất, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng vào mùa hè năm 2020 tại diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế Army-2020.

Theo TASS, Sputnik
MỚI - NÓNG