Quân đội Nga bắn hạ máy bay MiG-29, Su-25 và 91 máy bay không người lái trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội nước này đã bắn hạ hai máy bay MiG-29, một máy bay Su-25 và 91 máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Các máy bay MiG-29 và Su-25 của Không quân Ukraine bị bắn hạ ở Elizavetovka thuộc Vùng Nikolayev, ở Druzhkovka và Dobropolye thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

Ngoài ra, hai tên lửa phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và một quả bom dẫn đường JDAM cũng bị phòng không Nga đánh chặn.

Nghi vấn sân bay quân sự Nga bị UAV tấn công

Quân đội Nga thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 33 máy bay không người lái trong đêm 16, rạng sáng 17/12. Các UAV bị bắn hạ trên các tỉnh Lipetsk, Rostov và Volgograd của Nga.

Truyền thông Nga tiết lộ các UAV đã cố gắng tấn công một sân bay quân sự ở thị trấn Morozovsk thuộc Rostov. Đây là nơi tập trung các máy bay hoạt động ở tiền tuyến như Su-24, Su-24M và Su-34 và là địa điểm đóng quân của trung đoàn máy bay ném bom số 559 của Nga.

Một số hình ảnh về vụ tấn công của các UAV. Nguồn: Telegram

Tờ Pravda của Ukraine đã đăng tải hình ảnh và video cho thấy cảnh sân bay quân sự Nga bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Tuy nhiên, giới chức địa phương cho biết hầu hết các UAV đã bị bắn hạ.

Theo Tass, Pravda
MỚI - NÓNG