Quân đội, cảnh sát Thái Lan chặn biểu tình

Cảnh sát mặc thường phục tiếp cận trước khi bắt giữ một người biểu tình.
Cảnh sát mặc thường phục tiếp cận trước khi bắt giữ một người biểu tình.
TPO - Ngày 8/6, khoảng 6.500 cảnh sát và binh sĩ được triển khai khắp thủ đô Bangkok, nhằm ngăn chặn biểu tình phản đối đảo chính, Phó Cảnh sát trưởng quốc gia Somyot Poompanmoung thông báo.

Trước đó, những người biểu tình dọa sẽ biểu tình quy mô lớn, bất chấp việc quân đội Thái Lan thiết quân luật, cấm tụ họp chính trị.

Từ khi quân đội lật đổ chính phủ ngày 22/5, các cuộc biểu tình quy mô nhỏ diễn ra gần như hằng ngày ở Bangkok.

Chính quyền quân sự đã phải liên tục huy động lực lượng an ninh phong tỏa các tuyến đường chính tại nhiều địa phương, đặc biệt ở thủ đô, để phòng chống biểu tình, tụ tập đông người.

Theo Theo The Nation
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".