Quân đội Belarus bất ngờ diễn tập kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Belarus thông báo nước này đang tiến hành kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, theo lệnh của Tổng thống Alexander Lukashenko.

Minsk lưu ý rằng cuộc diễn tập “có tính chất phức tạp”, trong đó “các lực lượng vũ trang sẽ phải di chuyển đến các khu vực được chỉ định trong thời gian ngắn nhất có thể”.

Các quân nhân cũng sẽ phải thiết lập vị trí chiến đấu, “tổ chức an ninh và phòng thủ”, đồng thời xây dựng các điểm vượt sông Neman và Berezina.

Quân đội Belarus cảnh báo rằng giao thông sẽ tạm thời bị đình trệ ở một số khu vực do việc vận chuyển khí tài và binh sĩ dọc theo các con đường.

Trong một bài đăng trên Telegram, Bộ Quốc phòng Belarus công bố một số hình ảnh, được cho là ghi lại trong quá trình diễn tập.

Quân đội Belarus bất ngờ diễn tập kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ảnh 1

Ảnh: Telegram

Quân đội Belarus bất ngờ diễn tập kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ảnh 2

Ảnh: Telegram

Quân đội Belarus bất ngờ diễn tập kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ảnh 3

Ảnh: Telegram

Quân đội Belarus bất ngờ diễn tập kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ảnh 4

Ảnh: Telegram

Quân đội Belarus bất ngờ diễn tập kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ảnh 5

Ảnh: Telegram

Quân đội Belarus bất ngờ diễn tập kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ảnh 6

Ảnh: Telegram

Quân đội Belarus bất ngờ diễn tập kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ảnh 7

Ảnh: Telegram

Quân đội Belarus bất ngờ diễn tập kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ảnh 8

Ảnh: Telegram

Quân đội Belarus bất ngờ diễn tập kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ảnh 9

Ảnh: Telegram

Belarus là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga, có chung đường biên giới với Ukraine, cũng như với các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Ba Lan, Latvia và Lithuania.

Hồi đầu tháng 12, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết các binh sĩ Nga và Belarus đang được huấn luyện để chiến đấu “như một lực lượng thống nhất”, huấn luyện viên từ cả hai quốc gia đang đào tạo quân đội của nhau.

Tổng thống Lukashenko khẳng định cả Minsk và Mátxcơva đều không muốn chiến tranh, nhưng phải hợp tác với nhau để có thể “đẩy lùi mọi hành vi gây hấn”.

Belarus tuyên bố triển khai một lực lượng chung với Nga trên lãnh thổ của mình vào tháng 10, viện dẫn lý do căng thẳng với phương Tây. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết tổng số quân Nga đồn trú tại nước này sẽ lên đến khoảng 9.000 người.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.