Quan chức Ukraine kêu gọi người dân Crimea chuẩn bị nơi trú ẩn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền Ukraine cảnh báo những người sống ở vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, bao gồm cả Crimea, cần chuẩn bị nơi trú ẩn và tích trữ nhu yếu phẩm. Lời kêu gọi được một cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky đăng trên Twitter hôm 5/9.
Quan chức Ukraine kêu gọi người dân Crimea chuẩn bị nơi trú ẩn ảnh 1

Khói bốc lên từ một vụ nổ ở Crimea. Ảnh: RIA

Cố vấn Mikhail Podolyak kêu gọi cư dân “những vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát, bao gồm cả bán đảo Crimea, tuân theo khuyến nghị của các quan chức”.

Ngoài ra, mọi người nên “chuẩn bị hầm tránh bom, tích trữ đủ nước và sạc dự phòng ngay bây giờ”. “Mọi thứ sẽ thuộc về Ukraine”, ông Podolyak kết luận.

Cảnh báo này được đưa ra sau khi ông Podolyak thông báo vào tuần trước rằng chính quyền Ukraine đang tạo lập tuyến đường sơ tán cho những người Ukraine sống ở Crimea “muốn rời khỏi hòn đảo này trong thời gian quân đội tiến hành hoạt động giải phóng”.

Kiev từng nhiều lần khẳng định rằng Ukraine coi Crimea là một phần lãnh thổ của mình, dù bán đảo đã sáp nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Chính quyền Ukraine tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát Crimea “bằng bất cứ giá nào”.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu cũng coi Crimea là lãnh thổ Ukraine và yêu cầu Mátxcơva trả lại khu vực này cho Ukraine kiểm soát.

Trong suốt nhiều tháng qua, Kiev đã tuyên truyền về một chiến dịch phản công ở miền Nam với mục tiêu giành lại toàn bộ khu vực Donbass, các khu vực Zaporozhye, Kherson, và Crimea.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.