Mỹ:

Quan chức thừa nhận đếm người chết vì tai nạn vào số ca tử vong vì COVID-19

Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP
TPO - Các quan chức quận Cam (bang Florida, Mỹ) đã thừa nhận sai sót sau khi bị giới truyền thông phát hiện và bắt lỗi.

Cơ quan y tế bang Florida hôm 18/7 tuyên bố đã loại bỏ trường hợp một người đàn ông qua đời vì tai nạn xe máy khỏi danh sách những người tử vong vì COVID-19.

Trước đó, hôm thứ Năm, Fox News cho biết đã phát hiện một số điều kì lạ khi tìm hiểu dữ liệu người tử vong vì COVID-19.

Fox News sau đó quyết định đối chất với cơ quan y tế quận Cam về cái chết bất thường của 2 nạn nhân khoảng 20 tuổi.

Cơ quan y tế sau đó thẳng thắn thừa nhận việc 1 trong 2 nạn nhân được đưa vào danh sách “tử vong vì COVID-19” là một sai lầm.

“Người đầu tiên không liên quan đến COVID-19. Anh ấy qua đời trong một tai nạn xe máy”, đại diện quận Cam nói.

Tuy nhiên, quan chức này sau đó tiếp tục đưa ra một lập luận khó hiểu, khi cho rằng “về mặt lý thuyết, người ta có thể cho rằng việc người đàn ông dương tính với SARS-CoV-2 đã dẫn đến vụ tai nạn”.

Quận Cam, trong khi đó, đã lập kỉ lục mới về số ca tử vong do COVID-19 trong một ngày, với 14 ca tử vong được ghi nhận trong thứ Bảy. Kỉ lục trước đó là 9 ca trong vòng 24 giờ.

Hạt Marion gần đó cũng phá vỡ kỉ lục của chính mình về số người chết trong một ngày do COVID-19, với 8 ca tử vong.

Trong ngày thứ Bảy, bang Florida đã ghi nhận 10.327 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại bang này lên 337.568 ca, với 4.895 ca tử vong.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.