Quan chức EU ‘bênh’ Tây Ban Nha về hành động bạo lực với người Catalan

Cảnh sát Tây Ban Nha đàn áp người Catalan trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 1/10. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Tây Ban Nha đàn áp người Catalan trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 1/10. Ảnh: Reuters
TPO - Theo quan chức thuộc khối Liên minh châu Âu (EU), các nước thành viên có quyền sử dụng lực lượng “tương xứng” để bảo vệ luật pháp. Tuyên bố được đưa ra ba ngày sau khi hàng trăm người bị thương do cảnh sát Tây Ban Nha cố gắng đàn áp cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập ở Catalan.

“Đó là nghĩa vụ đối với bất kỳ chính phủ nào thượng tôn pháp luật và điều này đôi khi đòi hỏi phải sử dụng vũ lực tương xứng. Tôn trọng pháp luật không phải là một lựa chọn – đó là nguyên tắc cơ bản”, Frans Timmermans, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, nhận định trong cuộc họp của Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, hôm 4/10.

Ông Timmermans nhấn mạnh, đối với EU, điều quan trọng là hiến pháp của mọi quốc gia thành viên đều được tuân thủ và tôn trọng.

“Nếu pháp luật không cho những gì bạn muốn, bạn có thể phản đối pháp luật, có thể làm việc để thay đổi pháp luật, nhưng bạn không thể bỏ qua pháp luật”, vị quan chức nói, đồng thời cho rằng, chính quyền xứ Catalan đã chọn từ bỏ pháp luật để tổ chức trưng cầu dân ý vào Chủ nhật tuần trước (1/10).

Đồng quan điểm với ông Timmermans, Manfred Weber, lãnh đạo đảng lớn nhất trong Nghị viện châu Âu – đảng Nhân dân châu Âu,  khẳng định, cuộc trưng cầu dân ý của Catalan không hợp pháp.

Ông cũng cảnh báo các nhà chức trách Catalan, “ai rời khỏi Tây Ban Nha, tức là rời khỏi Liên minh châu Âu”, bao gồm cả khu vực sử dụng đồng tiền tiền chung euro và thị trường đơn nhất.

Cuộc họp hôm 4/10 của Nghị viện châu Âu diễn ra 3 ngày sau vụ đụng độ đẫm máu giữa cảnh sát Tây Ban Nha và người Catalan tham gia bỏ phiếu đòi độc lập hồi cuối tuần qua.

Vụ việc đã khiến hơn 800 người, bao gồm phụ nữ và người già, bị thương ở Barcelona và các nơi khác trong khu vực.

Trước đó, EU từng bị chỉ trích vì phản ứng quá chậm trước sự kiện chính trị gây chấn động thế giới.

Khác với ý kiến của hai quan chức trên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trong cuộc họp báo hôm 2/10 cho rằng, bạo lực không bao giờ là công cụ chính trị, dù tuyên bố việc làm của Catalan “vi hiến”.

Trong khi đó, chức trách xứ Catalan tuyên bố, 90% số phiếu bầu đồng ý tách xứ này khỏi Tây Ban Nha, còn nhấn mạnh, số phiếu trên chỉ tính những người đã bỏ phiếu thành công và phiếu không bị cảnh sát cướp đi, tức chưa đầy một nửa dân số Catalan.

Hôm 3/10, lãnh đạo Catalan Carles Puigdemont nói với BBC, sẽ tuyên bố độc lập vào đầu tuần sau (9/10).

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG