Lãnh đạo Catalan trách vua Tây Ban Nha 'không xoa dịu được mâu thuẫn'

Lãnh đạo xứ Catalan Carles Puigdemont (trái) và Vua Felipe VI của Tây Ban Nha.
Lãnh đạo xứ Catalan Carles Puigdemont (trái) và Vua Felipe VI của Tây Ban Nha.
TPO - Lãnh đạo xứ Catalan chỉ trích vua Tây Ban Nha vì đã thất bại trong việc hàn gắn sự chia rẽ dân tộc sau cuộc trưng cầu dân ý “đẫm máu”.

Một ngày những chỉ trích gay gắt của Vua Felipe VI của Tây Ban Nha hôm 3/10 đối với cuộc trưng cầu dân ý, lãnh đạo xứ Catalan Carles Puigdemont đã có phản ứng trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Puigdemont trách Vua Felipe “lờ đi mong muốn của hàng triệu người Catalan”, đồng thời cho biết nhà vua đã bỏ lỡ một cơ hội để hòa giải trong cuộc khủng hoảng chính trị và hiến pháp “nhấn chìm” đất nước.

“Ngài đã khiến nhiều người ở Catalan, vốn đánh giá cao tầm ảnh hưởng của ngài và đang mong đợi một cuộc đối thoại, thất vọng”, nhà lãnh đạo vùng cho biết.

Ông cũng lưu ý, Hiến pháp quy định nghĩa vụ của nhà vua là phân xử khi có tranh chấp ngoại giao, tuy nhiên Vua Felipe đã không hoàn thành trách nhiệm của ông trong hòa cảnh này.

“Chúng ta cần trung gian hòa giải. Vụ xung đột này cần được giải quyết bằng cách chính trị chứ không phải với cảnh sát”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, Vua Felipe đã xuất hiện trên truyền hình sau cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng trăm nghìn người ủng hộ độc lập của Catalan, và chỉ trích những người tổ chức cuộc trưng cầu dân ý “chà đạp lên luật pháp” và “bất trung với đất nước”.

Người đứng đầu Hoàng gia Tây Ban Nha cáo buộc, các động thái đòi ly khai của lãnh đạo Catalan thể hiện sự vô trách nhiệm, đẩy sự ổn định về kinh tế và xã hội của Catalan và cả Tây Ban Nha vào nguy cơ bất ổn.

Cũng hôm 3/10, lãnh đạo Catalan khẳng định sẽ tổ chức một cuộc họp vào đầu tuần tới (9/10) bàn về kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Theo ông Puigdemont, Catalan sẽ tuyên bố độc lập trong ngày hôm đó, theo BBC.

Ông Puigdemont cũng khẳng định, phía chính quyền mới mong muốn giải quyết xung đột bằng đối thoại hòa bình.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ Mariano Rajoy tuyên bố, ông Puigdemont đang lãng phí thời gian vào việc đưa Catalan trở thành một quốc gia độc lập, đồng thời cho biết, nếu Catalan muốn đối thoại thì phải chấm dứt ý định hiện tại ngay lập tức.

Theo Theo CNN, Reuters
MỚI - NÓNG