Quan chức & công luận

Quan chức & công luận
TP - Tuần qua có hai vị quan chức và cựu quan chức gây sự quan tâm chú ý của dư luận. Một vị là đương kim tỉnh ủy viên song lại dùng xe sang gắn biển công giả. Một vị nguyên là Bộ trưởng GTVT vừa về hưu đã làm thành viên HĐQT một công ty - chủ đầu tư một dự án lớn. 

Điều đáng nói dự án này do chính ông phê duyệt, công ty này cũng do chính ông chỉ định làm nhà đầu tư cho dự án ngay trước khi về hưu.

Công luận lập tức lên tiếng, và cả hai vị đều đã phải nhanh chóng sửa sai. Vị tỉnh ủy viên phải trả lại chiếc xe trị giá gần 4 tỷ đồng cho đơn vị tặng trước đó, đồng thời người lái xe cũng mau mắn nhận lỗi “tự tiện lắp biển xanh giả” mà sếp không hề hay biết.

Còn vị cựu Bộ trưởng GTVT cũng buộc phải rút lui khỏi vị trí lãnh đạo công ty nói trên, bởi vi phạm Nghị định 102 quy định về thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với cán bộ khi thôi giữ chức vụ. Hay nói cách khác, trường hợp này sẽ gây xung đột lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp mà vị này phục vụ.

Bạn đọc hoan nghênh hành động sửa sai nhanh chóng của các vị! Duy chỉ có chi tiết nhỏ, người lái xe tự ý lắp biển giả để đưa đón ông tỉnh ủy viên suốt nhiều tháng trời mà ông không hề hay biết, bạn đọc còn băn khoăn. Thời nay có loại lỗi khiến dư luận xôn xao, song lại rất hay do “cô đánh máy” hay “cậu lái xe” gây ra, âu cũng là chuyện thường. Còn tin hay không là quyền của dư luận.

Qua những sự việc trên, ngẫm ra thấy rằng, để được thăng quan tiến chức đã khó nhưng được rồi, làm quan cũng không dễ. Bởi ngày nay ở bất kỳ thể chế dân chủ nào, từ Đông sang Tây, quan chức càng cao càng nhận được sự quan tâm, theo dõi sát sao của báo chí, công luận và quần chúng nhân dân. Chưa kể để phòng chống tham nhũng, để công khai minh bạch, quan chức ở nhiều nước còn bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của các quy định đã được luật hóa. 

Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Làm quan chức thời nay tức là làm công bộc của dân, phải tận tâm phục vụ nhân dân như lời căn dặn của Bác. Những vị quan liêm, có công với nước với dân sẽ luôn được công luận ghi nhận và biểu dương, được nhân dân yêu quý, kính trọng.

Ngược lại làm quan mà kém cả tài lẫn đức, chỉ nhăm nhe vun vén cho mình, làm bừa, làm ẩu, sắp nghỉ hưu thì tìm cách “lót ổ”, “hạ cánh an toàn”, không sớm thì muộn cũng sẽ bị công luận phát hiện, phê phán. Đó cũng chính là quy luật và bản chất của một xã hội dân chủ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.