'Quái kiệt' Tòng Sơn qua đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo tin từ phía gia đình, nghệ sỹ kèn harmonica Tòng Sơn qua đời vào lúc 14h50 ngày 12/6 sau một thời gian lâm bệnh nặng.

Nghệ sĩ Tòng Sơn tên thật là Dương Ngô Tòng, sinh năm 1930 tại Vĩnh Long. Ông gắn bó với cây kèn harmonica từ năm 20 tuổi và có thâm niên gần 70 năm biểu diễn nhạc cụ này. Đặc biệt từ cây kèn harmonica, ông còn sáng tạo ra nhiều tiết mục độc đáo như vừa uống bia hay ăn chuối vừa thổi kèn, hay là thổi cùng lúc hai chiếc kèn bằng mũi nên được khán giả ưu ái gọi là "quái kiệt".

'Quái kiệt' Tòng Sơn qua đời ảnh 1

Nghệ sỹ Tòng Sơn hồi trẻ

Thời đỉnh cao, Tòng Sơn lập nhóm nhạc biểu diễn bao gồm harmonica Tòng Sơn, saxophone Huỳnh Hoa, tay trống Huỳnh Hiệp thường xuyên biểu diễn các ca khúc theo phong cách hài hước như Đường ta đi tới, Alibaba, Đoạn khúc cuối cho em… được rất nhiều khán giả yêu mến.

Tòng Sơn cũng là người chuyên sưu tầm harmonica và ông đã lập kỷ lục là người sưu tầm harmonica nhiều nhất Việt Nam.

Ngoài ra Tòng Sơn còn được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập và trao kỷ lục: "Người có phong cách biểu diễn khẩu cầm độc đáo nhất Việt Nam".

'Quái kiệt' Tòng Sơn qua đời ảnh 2

Nghệ sỹ Tòng Sơn trình diễn tiết mục vừa thổi kèn vừa ăn chuối

Khi về già, Tòng Sơn bị nhiều căn bệnh như huyết áp cao, viêm phổi, suy thận, tim mạch... “Quái kiệt” một thời cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Cách đây hơn 10 ngày, ông phải vào bệnh viện Trưng Vương cấp cứu. Theo lời nhạc sỹ Hồng Sơn, người bạn của Tòng Sơn cho biết, sức khỏe của ông rất yếu do loét và xuất huyết bao tử. Ngoài ra, Tòng Sơn còn bị viêm phổi gây ho nhiều không ăn, không ngủ.

Vào ngày 12/6, sau nhiều ngày điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, dù được các y bác sĩ BV Trưng Vương tận tình cứu chữa nhưng do tuổi cao, sức yếu và mắc nhiều chứng bệnh khó qua khỏi, nghệ sĩ Tòng Sơn được thân nhân đưa về nhà. Vào lúc 14h50 cùng ngày tại nhà riêng, nghệ sỹ Tòng Sơn trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 93 tuổi.

MỚI - NÓNG