Quách Thu Phương: Sự phẫn nộ của khán giả với bà Xuân 'Hương vị tình thân' sẽ còn tăng

0:00 / 0:00
0:00
Nhân vật bà Xuân (Quách Thu Phương) ngày càng bị ghét
Nhân vật bà Xuân (Quách Thu Phương) ngày càng bị ghét
TPO - Nghệ sĩ Quách Thu Phương đang hứng chịu nhiều lời chỉ trích của khán giả “quá khích” do quá ghét nhân vật bà Xuân trong “Hương vị tình thân”. Chị tiết lộ, nhân vật này ở phần 2 tiếp tục bị ghét bỏ nhiều hơn.

Nghệ sĩ Quách Thu Phương nhận làm “Hương vị tình thân” ngay sau khi tái xuất màn ảnh với “Đừng bắt em phải quên” chiếu năm 2020. Trong chương trình VTV Kết nối ngày 14/8, Quách Thu Phương chia sẻ, điều chị thích nhất ở nhân vật Xuân đó là khác hoàn toàn với những nhân vật trước đó từng làm, khác cả con người ngoài đó. Bà Xuân chính là mộtt người mẹ, người vợ, người con dâu có quá nhiều tính cách phù phiếm, bộp chộp, một bà mẹ trẻ con điệu đà rất nhiều màu sắc.

Trong phim “Hương vị tình thân”, Xuân bị mẹ chồng Dần (NSND Như Quỳnh) đánh nhiều lần, đẩy xuống hồ bơi, tất cả cảnh quay đều là thật. “Trong mỗi phân đoạn quay không chỉ có một góc máy, đoàn quay 5 máy vì vậy sau mỗi lần quay là góc máy khác, diễn viên diễn lại từ đầu. Khán giả có thể hình dung mỗi lần đánh như thế diễn viên sẽ bị đánh khoảng năm lần. Sau các cảnh quay đó, tóc tôi bị rụng nhiều, da đầu rất đau nhức”, Quách Thu Phương chia sẻ.

Quách Thu Phương: Sự phẫn nộ của khán giả với bà Xuân 'Hương vị tình thân' sẽ còn tăng ảnh 1

Bà Xuân (Quách Thu Phương) có nhiều màu sắc và đang bị ghét nhất phim "Hương vị tình thân"

Ngay cảnh bị đẩy xuống hồ nước cũng không dễ dàng, vì chị vốn sợ nước và bị bất ngờ nên có chút hoảng. Thế nhưng làm diễn viên phải chấp nhận những điều làm khó bản thân, thử thách sức chịu đựng để hoàn thành vai diễn.

“Ở phần 2 Hương vị tình thân, chắc chắn sự ghét bỏ, bực tức, phẫn nộ của khán giả đối với bà Xuân sẽ tăng lên. Có nhiều chuyện xảy ra, khán giả không phải thất vọng với phần 2”, Quách Thu Phương tiết lộ.

Quách Thu Phương: Sự phẫn nộ của khán giả với bà Xuân 'Hương vị tình thân' sẽ còn tăng ảnh 2

Xuân luôn là người bị mẹ chồng đánh mỗi khi lên cơn lú lẫn

Chị phân trần, không có diễn viên nào khi nhận vai lại không muốn khán giả yêu quý mình. Sự công nhận của khán giả là thành công của nghệ sĩ. “Nhưng nếu ai cũng chọn nhân vật để khán giả yêu mến, vậy ai sẽ làm nhân vật phản diện, nhân vật tính cách? Trong kịch bản có hàng mấy chục nhân vật, sẽ có những người tạo bi kịch, tình huống, tạo ra sự ức chế đối như bà Xuân, hay bà Bích (Tú Oanh), bà Sa (Thu Hạnh). Họ là những người phải hi sinh, hi sinh sự yêu thương của khán giả để bị ghét, để đẩy Nam (Phương Oanh) thật đáng thương hơn, để khán giả yêu mến nhân vật chính hơn”, Quách Thu Phương nói.

Quách Thu Phương: Sự phẫn nộ của khán giả với bà Xuân 'Hương vị tình thân' sẽ còn tăng ảnh 3

Bà Xuân có lẽ là nhân vật bị đánh nhiều bậc nhất phim

Nhiều khán giả quá nhập tâm nên đã vào facebook cá nhân chửi bới, chỉ trách nghệ sĩ với những lời lẽ thiếu tôn trọng. Với Quách Thu Phương, sự phản ứng đó có nghĩa là nọi người quan tâm đến bà Xuân. Vì lẽ đó, diễn viên trân trọng sự yêu quý của khán giả, dù đó là "cục gạch, viên đá, lời cay nghiệt, lời làm tổn thương'.

“Hương vị tình thân” phần 2 đã phát tới tập 13. Sau ba năm gặp lại, bà Xuân vẫn rất ác cảm với Nam (Phương Oanh). Bà lo sợ khi Long (Mạnh Trường) lạnh lùng chia tay vợ sắp cưới, có dấu hiệu quay lại với Nam. Trong lúc đó, mối quan hệ mẹ chồng-nàng dâu, tình cảm vợ chồng Khang-Xuân ngày càng xa cách vì những mâu thuẫn thường ngày liên quan tới mẹ chồng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.