Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả

Vào năm 2020 khi phải đối mặt với những khó khăn như đại dịch bệnh Covid-19 bùng phát, kinh tế toàn cầu có nhiều biến động đã tác động đến tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nội và NHCSXH. Tuy nhiên, Đảng bộ NHCSXH Thành phố Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội góp phần cùng thành phố thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

1-1586.jpg
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ NHCSXH Thành phố Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Phát huy vai trò nòng cốt của Đảng

Bí thư Đảng ủy NHCSXH Thành phố Hà Nội Phạm Văn Quyết cho biết: Để triển khai có hiệu các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của các cấp ủy Đảng cấp trên, Đảng ủy NHCSXH Thành phố Hà Nội đã quán triệt kịp thời đến 100% cán bộ, đảng viên, đồng thời cụ thể hóa bằng các Chương trình hành động. Hằng tháng, BCH Đảng bộ đều họp để đánh giá, lãnh đạo các mặt công tác, sau phiên họp có Thông báo kết luận Hội nghị BCH để chỉ đạo cụ thể việc hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo hoạt động của tổ chức đoàn thể. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã ban hành 07 Nghị quyết, 33 Chương trình, 34 Kế hoạch, 52 Kết luận và trên 500 văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và Đảng bộ cấp trên. Đồng thời, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025, hằng năm xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát với nhiều hình thức đã đôn đốc các chi bộ trong việc triển khai thực hiện.

Bí thư Phạm Văn Quyết cho biết nhận thức rõ công tác cán bộ là nội dung quan trọng, then chốt và quyết định sự thành công trong hoạt động của đơn vị, Đảng ủy đã triển khai đầy đủ, toàn diện các quy định về công tác cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định. Giai đoạn 2021 - 2025, đơn vị đã quy hoạch vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt là 319 người, cho ý kiến về nhân dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 136 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Xác định đảng bộ, chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Đảng uỷ đã bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy đảng cấp trên để ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; xây dựng Chương trình công tác, Kế hoạch nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc ban hành và tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc của cấp ủy cấp mình.

Đảng ủy đã thực hiện tốt việc nhất thể hóa chức danh của người đứng đầu Bí thư chi bộ trực thuộc là Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH cấp quận để thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn tổ chức đảng và cấp ủy khi có sự thay đổi nhân sự, đảm bảo sự lãnh đạo liên tục, tập trung, thống nhất từ Đảng bộ đến các chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã quan tâm kết nạp 54 đảng viên (đạt 120% chỉ tiêu kế hoạch), chuyển đảng chính thức cho 62 đảng viên dự bị. Đến nay, Đảng bộ NHCSXH Thành phố Hà Nội với 33 Chi bộ trực thuộc, 306 đảng viên trên tổng số 349 cán bộ toàn chi nhánh (tỷ lệ 87,68%).

Đặc biệt với vai trò là cầu nối thực hiện các chính sách tín dụng xã hội của Chính phủ, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác “dân vận chính quyền”, vận dụng có hiệu quả phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Điểm tựa hỗ trợ Hà Nội “cất cánh” bền vững

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo mang tính đột phá trong tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 06-CT/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.

Trong đó, Đảng ủy đã chỉ đạo tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là Thành ủy, UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, coi đây là một trong những giải pháp căn cơ, lâu dài để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Tham mưu bố trí ngân sách địa phương chuyển bổ sung vốn ủy thác qua NHCSXH cho vay đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và các quận, huyện, thị xã, đặc biệt là 02 trong 10 Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Thành ủy.

Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành tham mưu HĐND, UBND Thành phố ban hành các Nghị quyết, Quyết định quan trọng liên quan đến tín dụng chính sách như: Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội; các Quyết định của UBND Thành phố chuyển bổ sung vốn ủy thác qua chi nhánh NHCSXH thành phố hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vay vốn tín dụng ưu đãi phục hồi, phát triển sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định sau đại dịch. Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định đối tượng đặc thù được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH của thành phố Hà Nội.

Cùng với việc tập trung nguồn lực của Trung ương, Đảng ủy đã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo chất lượng, an toàn vốn, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được NHCSXH Trung ương và Thành phố giao. Đến 31/01/2025, tổng nguồn vốn huy động và quản lý tại chi nhánh là 16.780 tỷ đồng, tăng 8.312 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 14,5%. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 9.890 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59% trên tổng nguồn vốn, tăng 6.929 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tăng bình quân mỗi năm là 27,4%. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 16.710 tỷ đồng, tăng 8.296 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 14,6% .

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến 31/01/2025, chi nhánh đã giải ngân 28.422 tỷ đồng cho 578 nghìn lượt khách hàng vay vốn, góp phần giúp cho 16.724 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo được vay vốn; thu hút tạo việc làm mới cho trên 410 nghìn lao động; giúp cho 1.477 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo trên 292 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và 1.235 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng thụ hưởng chương trình cho vay nhà ở xã hội…

Hà Nội là thủ đô của đất nước, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước nhưng cũng chịu nhiều áp lực về tốc độ tăng dân số cơ học cao, dự báo về nhu cầu lao động, việc làm sẽ tiếp tục là vấn đề cần được quan tâm giải quyết trong những năm tiếp theo. Việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội vẫn sẽ là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần quan tâm hàng đầu để thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch của Thành phố về công tác giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội và đẩy lùi tín dụng đen.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2025 - 3030, Đảng bộ NHCSXH Thành phố Hà Nội xác định cần tiếp tục có những đột phá trong công tác xây dựng Đảng; Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp; đồng thời bám sát chỉ đạo, định hướng của NHCSXH, mục tiêu, giải pháp của Thành phố làm tốt hơn nữa trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thực hiện hiệu quả, có chất lượng hoạt động tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Trong đó tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư. Bám sát Luật Thủ đô sửa đổi, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố để chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Bố trí nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội cho vay; Mở rộng đối tượng đặc thù thụ hưởng tín dụng chính sách từ nguồn vốn ủy thác đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Với những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua cùng một đội ngũ cán bộ đảng viên phẩm chất chính trị năng lực vững vàng, tin tưởng rằng Đảng bộ NHCSXH Thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ NHCSXH thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Giá vàng quay đầu tăng

Giá vàng quay đầu tăng

TPO - Sáng nay (17/10), giá vàng trong nước quay đầu tăng nhẹ. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 143,6 triệu đồng/lượng bán ra và duy trì cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng.

BIDV đẩy mạnh chăm sóc khách hàng, kiến tạo trải nghiệm cá nhân hóa

BIDV đẩy mạnh chăm sóc khách hàng, kiến tạo trải nghiệm cá nhân hóa

Khách hàng ngày nay kỳ vọng mọi tương tác với ngân hàng đều được kết nối liền mạch trong một hành trình thống nhất, từ cuộc gọi, tin nhắn đến ứng dụng số... Bởi vậy, không chỉ dừng lại ở việc nhận diện khách hàng, ngân hàng còn cần thấu hiểu nhu cầu để hỗ trợ đúng lúc, đúng vấn đề.

Vì sao TPHCM cần 'siêu năng lực' sau sáp nhập?

Vì sao TPHCM cần 'siêu năng lực' sau sáp nhập?

TPO - Đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng không gian phát triển, trở thành trung tâm kinh tế tầm khu vực và quốc tế, TPHCM cần đột phá trong tư duy quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ, huy động nguồn lực xã hội và chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ.

Phát triển TPHCM: Không để 'cảng xây trước, đường đến sau'

Phát triển TPHCM: Không để 'cảng xây trước, đường đến sau'

TPO - TPHCM sau sáp nhập có cơ hội tổ chức lại hệ thống cảng biển, logistics và công nghiệp trong một không gian phát triển thống nhất. Tuy nhiên theo chuyên gia, quy mô cầu bến chỉ là điều kiện cần, thành phố phải đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn kết nối, quản trị, thể chế và nhân lực.

Thủ tướng: Thương hiệu Việt phải chinh phục thế giới bằng chất lượng và chữ tín

Thủ tướng: Thương hiệu Việt phải chinh phục thế giới bằng chất lượng và chữ tín

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần sản xuất sản phẩm tốt mà phải xây dựng thương hiệu mạnh, làm chủ giá trị và thị trường. Để vươn ra thế giới, doanh nghiệp phải chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục khách hàng bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.

Thiếu trầm trọng doanh nghiệp 'đầu tàu' ở Đồng bằng sông Cửu Long

Thiếu trầm trọng doanh nghiệp 'đầu tàu' ở Đồng bằng sông Cửu Long

TPO - Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu trầm trọng khối doanh nghiệp vừa và lớn để dẫn dắt chuỗi giá trị. Trong khi đó, số lượng lao động đăng ký mới tại các doanh nghiệp trong vùng giảm, phản ánh sự thu hẹp quy mô tuyển dụng hoặc khó khăn trong việc mở rộng sản xuất.

Phó Thủ tướng: 'Đường sắt phải trở thành trục hạ tầng chiến lược quốc gia'

Phó Thủ tướng: 'Đường sắt phải trở thành trục hạ tầng chiến lược quốc gia'

TPO - Tại lễ kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành đường sắt chiều 16/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đổi mới mô hình hoạt động, làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt và khai thác hiệu quả nguồn lực từ hệ thống nhà ga.

Một cổ phiếu bất động sản giảm sàn phiên thứ 20

Một cổ phiếu bất động sản giảm sàn phiên thứ 20

TPO - VN-Index hồi phục hơn 7 điểm trong phiên cuối tuần 16/10, lấy lại mốc 1.700 điểm dù thanh khoản giảm mạnh. Trong khi nhóm ngân hàng, chứng khoán khởi sắc, cổ phiếu Kosy (KOS) tiếp tục giảm sàn phiên thứ 20 liên tiếp, dư bán hơn 91 triệu đơn vị.

Chứng khoán An Bình được vinh danh 'Doanh nghiệp xuất sắc châu Á' tại APEA 2026

Chứng khoán An Bình được vinh danh 'Doanh nghiệp xuất sắc châu Á' tại APEA 2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” - Corporate Excellence Award tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Đây là dấu ấn ý nghĩa khi doanh nghiệp hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập, tiếp tục củng cố nội lực và nâng cao chất lượng phát triển.

AEON khai trương TTTM 1.180 tỷ đồng tại Hải Phòng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đến 2030

AEON khai trương TTTM 1.180 tỷ đồng tại Hải Phòng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đến 2030

Phục vụ hơn 200.000 lượt khách chỉ trong 5 ngày đầu mở cửa, Trung tâm thương mại (TTTM) AEON Hải Phòng không chỉ đánh dấu cột mốc phát triển mới của Tập đoàn AEON tại Việt Nam mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy hạ tầng thương mại và kinh tế - xã hội khu vực phía Đông Hải Phòng.

Vĩnh Long quyết tâm phấn đấu tăng trưởng hai con số

Vĩnh Long quyết tâm phấn đấu tăng trưởng hai con số

Với kết quả tích cực trong quý III và 9 tháng đầu năm, Vĩnh Long triển khai quyết liệt kịch bản tăng trưởng quý IV và năm 2026, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 10%; cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng ngành, khu vực; tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công...

Cà Mau mong sớm có dự án đưa nước sông Hậu về cấp cho dân

Cà Mau mong sớm có dự án đưa nước sông Hậu về cấp cho dân

Tác động của El Nino đang tăng dần, lượng mưa năm nay giảm, nhiệt độ tăng, nên dự báo hạn mặn năm nay ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ ở mức cao. Nguy cơ cao chịu tác động bởi El Nino mùa khô sắp tới, cũng như thực tế phụ thuộc quá lớn vào nước mưa và nước ngầm, Cà Mau đang mong muốn triển khai sớm dự án đưa nước sông Hậu về.