Mất 5 tiếng di chuyển giữa sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất thì không ai muốn đặt vé

TPO - Khách bay đến Long Thành rồi cần quá cảnh tiếp chuyến tại Tân Sơn Nhất, nếu phải mất 5 tiếng di chuyển giữa hai sân bay để kịp chuyến bay tiếp theo thì sẽ không ai muốn đặt vé. Khi khách không đặt vé, hãng bay sẽ không có đủ sản lượng để khai thác đường bay đến Long Thành. 

Sân bay chờ đường

Phát biểu tại hội thảo “Thúc đẩy kết nối Long Thành - TPHCM” do báo Tuổi trẻ tổ chức chiều 27/6, ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - cho biết nhiều còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ để sân bay Long Thành thật sự cất cánh.

Theo ông Cường, dự án sân bay Long Thành gồm 4 dự án thành phần, trong đó hạt nhân chính là thành phần 3 (khu nhà ga và hạ tầng hàng không) do ACV làm chủ đầu tư. Hiện nay, thành phần 3 có hơn 3.000 kỹ sư, công nhân thi công suốt 24/24, cùng 3.000 thiết bị, máy móc hoạt động liên tục. ACV đặt mục tiêu đến ngày 19/12 tiến hành hiệu chỉnh nhà ga - một mốc tiến độ then chốt được cả hệ thống chính trị và Chính phủ đặc biệt quan tâm, theo dõi.

Tuy nhiên, ông Cường nhấn mạnh việc xây xong nhà ga thôi chưa đủ.

Ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc ACV phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TT.
Ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc ACV phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TT.

“Nếu không có hệ thống đường bay, hạ tầng giao thông kết nối hoàn thiện, nhà ga xây xong cũng không phát huy giá trị. Kết nối giữa Long Thành và TPHCM chưa đồng bộ sẽ khiến việc khai thác sân bay Long Thành rất khó khăn”, ông Cường nói.

Ngoài hạ tầng cứng, ông Cường cũng chỉ ra một bài toán quan trọng khác là tổ chức khai thác bay và mạng lưới chuyến bay kết nối. Theo ông, vận hành một sân bay quốc tế không chỉ là phục vụ chuyến bay đi, đến trực tiếp mà còn phải tính đến yếu tố trung chuyển (transit).

“Ví dụ, khách bay đến Long Thành rồi cần quá cảnh tiếp chuyến tại Tân Sơn Nhất. Nếu hành khách phải mất 5 tiếng di chuyển giữa hai sân bay để kịp chuyến bay tiếp theo, sẽ không ai muốn đặt vé. Khi khách không đặt vé, hãng bay sẽ không có đủ sản lượng để khai thác đường bay đến Long Thành”, ông Cường phân tích.

Ông Cường nhấn mạnh, để sân bay Long Thành vận hành thành công, phải giải được bài toán đồng bộ kết nối với TPHCM và các đô thị lân cận, đặc biệt là tổ chức giao thông thuận tiện cho hành khách quá cảnh giữa hai sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất. Đây là yếu tố quyết định để thu hút các hãng bay mở đường bay, đảm bảo sản lượng hành khách và khai thác hiệu quả một trong những công trình hạ tầng hàng không quan trọng nhất của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.

PGS.TS Trần Quang Phú - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM - cho biết, hiện kết nối Long Thành - TPHCM vẫn hạn chế, chủ yếu dựa vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 51 và quốc lộ 1. Các dự án Vành đai 2, 3, 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu đang trong quá trình đầu tư nhưng tiến độ triển khai sẽ quyết định đến thành bại của bài toán kết nối.

Chuyên gia này cảnh báo, nếu hạ tầng chậm trễ, manh mún, Cảng HKQT Long Thành sẽ khó trở thành động lực phát triển vùng mà chỉ dừng lại ở vai trò một sân bay vận chuyển đơn thuần.

PGS.TS Trần Quang Phú dẫn chứng từ kinh nghiệm quốc tế: Sân bay Incheon - Seoul (Hàn Quốc) có đường cao tốc riêng dài 36 km, tuyến metro Seoul, tàu cao tốc Airport Express (AREX), xe buýt tốc hành BRT chia tuyến màu, điều phối bằng hệ thống ITS và thanh toán qua thẻ T-money tích hợp. Nhờ đó, hành khách di chuyển thuận tiện, kết nối vùng được tối ưu, biến sân bay thành động lực phát triển kinh tế đô thị.

PGS.TS Trần Quang Phú - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TT.

PGS.TS Trần Quang Phú - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TT.

Tại Hà Lan, sân bay Schiphol không chỉ là cửa ngõ hàng không mà còn là trung tâm giao thông, logistics, thương mại quốc tế. Schiphol có ga đường sắt quốc tế kết nối Brussels, Paris trong 2 - 4 giờ, mạng lưới metro, tramway dày đặc, xe đạp công cộng OV-fiets.

Do đó, theo ông Phú, nếu muốn cạnh tranh với Changi (Singapore) hay Suvarnabhumi (Bangkok), sân bay Long Thành phải phát triển hạ tầng đồng bộ đường cao tốc, vành đai, metro, đường sắt kết nối TPHCM, Biên Hòa, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, phát triển các đô thị vệ tinh hiện đại, giảm áp lực dân số cho TPHCM, thúc đẩy logistics, công nghiệp, thương mại, dịch vụ...

Phát triển thành phố sân bay

Phát biểu tại hội thảo, ông Huỳnh Tấn Lộc - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai -nhìn nhận: Đồng Nai đang tập trung đầu tư các công trình trọng điểm như đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Dầu Giây - Phan Thiết, Bến Lức - Long Thành và các tuyến Vành đai 3, 4 - TPHCM. Đây là các trục động lực quan trọng để kết nối Long Thành trực tiếp với TPHCM, tạo tiền đề phát triển bền vững cho cả vùng Đông Nam Bộ. Đặc biệt, tỉnh đang định hướng phát triển thành phố sân bay Long Thành thành cực tăng trưởng mới với vùng lõi là khu đô thị thương mại tự do hơn 8.000 ha.

“Chúng tôi không chỉ muốn Long Thành là một sân bay hiện đại mà là một đô thị sân bay thế hệ mới sinh thái, thông minh, toàn cầu hình thành cặp đô thị song sinh Long Thành - TPHCM, hỗ trợ và bổ sung lẫn nhau, tối ưu hóa lợi thế của cả hai, tạo sức bật phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, ông Lộc nói.

Để sân bay Long Thành vận hành thành công, theo các chuyên gia, phải giải được bài toán đồng bộ kết nối với TPHCM và các đô thị lân cận.

Để sân bay Long Thành vận hành thành công, theo các chuyên gia, phải giải được bài toán đồng bộ kết nối với TPHCM và các đô thị lân cận.

Ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TPHCM - cho rằng, lâu nay vấn đề kết nối, liên kết vùng được bàn luận rất nhiều. Sau ngày 1/7, liên kết vùng Đông Nam bộ cơ bản là 3 tỉnh thành, gồm TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Trong vùng đang hình thành hệ thống đường vành đai định hình không gian phát triển mới.

Cùng chuyên mục

London Symphony Orchestra mở màn cuộc hẹn mùa thu Hà Nội

London Symphony Orchestra mở màn cuộc hẹn mùa thu Hà Nội

London Symphony Orchestra (LSO) trở lại Hà Nội trong hai đêm Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2026, diễn ra ngày 2 và 3/10 tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines tổ chức, phối hợp cùng Nhà hát Hồ Gươm và LSO.

Tour du lịch phía Nam Đà Nẵng có gì hấp dẫn?

Tour du lịch phía Nam Đà Nẵng có gì hấp dẫn?

TPO - Đà Nẵng chính thức công bố tour du lịch phía Nam - “Chạm vào thiên nhiên”, đánh dấu bước đi mới trong việc mở rộng không gian du lịch và kéo dòng khách về phía Nam. Gần 25 chương trình tour đã được hơn 6 đơn vị lữ hành xây dựng, khai thác chuỗi điểm đến từ biển đảo, làng quê đến sông hồ và miền núi.

Điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

TPO - Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bổ sung hàng loạt hạng mục từ sân đỗ, hangar bảo dưỡng, nhà máy suất ăn đến tổ hợp khách sạn, thương mại và cơ sở đào tạo hàng không, hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ.

Tình hình của Flydubai trước khi xảy ra vụ không tặc chấn động thế giới

Tình hình của Flydubai trước khi xảy ra vụ không tặc chấn động thế giới

TPO - Sự cố trong buồng lái trên chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv khiến Flydubai phải tạm dừng các chuyến đến và đi từ Israel để phục vụ điều tra. Ngày 16/9 vừa qua, ông Ghaith Al Ghaith - Tổng Giám đốc Flydubai - cho biết hãng kỳ vọng trở lại đầy đủ năng lực khai thác vào cuối năm nay, thậm chí cao hơn nhờ tiếp nhận máy bay mới. Phát biểu được ông Ghaith Al Ghaith đưa ra trong bối cảnh hàng không khu vực phục hồi sau gián đoạn do chiến tranh với Iran.

Hàng loạt 'siêu điểm đến' vận hành từ 01/7/2027

Hàng loạt 'siêu điểm đến' vận hành từ 01/7/2027

Khi cột mốc vận hành quần thể VinWonders Cần Giờ, bộ đôi sân golf 36 hố cùng hệ sinh thái tiện ích đồ sộ của Vinhomes Green Paradise được ấn định vào ngày 01/7/2027, diện mạo của “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên hiện lên rõ nét. Hệ sinh thái “siêu điểm đến” này sẽ thu hút hàng chục triệu khách đổ về trải nghiệm, cộng hưởng cùng cộng đồng an cư, giúp giải quyết bài toán sức mua, kích hoạt dòng tiền thương mại suốt 365 ngày/năm cho siêu đô thị.