Đề xuất trụ sở dư thừa sau sáp nhập có thể chuyển đổi làm sân chơi trẻ em

TPO - Theo các chuyên gia, cần tận dụng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa sẵn có nhằm kiến tạo không gian, giúp trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ lẫn tinh thần. Trong đó, có thể tận dụng các trụ sở dư thừa sau sáp nhập chuyển đổi công năng, ngoài ưu tiên phục vụ hệ thống giáo dục và y tế, có thể chú trọng tới sân chơi cho trẻ em.

Sáng 18/6, tại Hà Nội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và anh Lê Hải Long - Trưởng Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chủ trì Hội nghị Hội đồng Đội Trung ương lần thứ tư, khoá IX.

Hội nghị lần này bàn nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2024 - 2025; dự thảo chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025 - 2026; Báo cáo tình hình trẻ em; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và hoạt động của tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em 6 tháng đầu năm 2025...

Toàn cảnh Hội nghị Hội đồng Đội Trung ương lần thứ tư, khóa IX.

Toàn cảnh Hội nghị Hội đồng Đội Trung ương lần thứ tư, khóa IX.

Tạo nhiều không gian hơn cho trẻ em phát triển

Chia sẻ tại hội nghị, ông Hà Đình Bốn - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, cần có những chính sách linh hoạt và phù hợp nhằm bảo vệ thanh thiếu nhi.

Theo ông, việc phối hợp liên ngành là yếu tố then chốt, cần có cơ chế cụ thể, đồng bộ giữa các bộ, ngành, tổ chức xã hội nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ trẻ em. Bên cạnh đó, cần tận dụng để mở rộng hệ thống vui chơi, thiết chế văn hóa, tạo ra nhiều không gian phát triển toàn diện cho trẻ em cả về trí tuệ lẫn kỹ năng sống.

Ông Bốn đặc biệt nhấn mạnh đến việc huy động lực lượng cán bộ làm công tác xã hội ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, những người gần gũi, hiểu rõ tình hình địa phương để tham gia vào mạng lưới bảo vệ trẻ em một cách thiết thực, hiệu quả.

Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường tổ chức các phiên đối thoại, hội thảo chuyên đề, diễn đàn giả định… để tạo điều kiện cho các em bày tỏ nguyện vọng, từ đó định hướng các hoạt động phù hợp hơn với nhu cầu của thiếu nhi.

Các đại biểu chia sẻ tại hội nghị.Các đại biểu chia sẻ tại hội nghị.Các đại biểu chia sẻ tại hội nghị.

Các đại biểu chia sẻ tại hội nghị.

Bà Vi Thanh Hoài - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, nhiều địa phương đang gặp lúng túng trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa cho thiếu nhi, nhất là sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính. Theo bà, đây là thời điểm cần một chiến lược rõ ràng để khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa sẵn có.

Bà Hoài đề xuất tận dụng các trụ sở dư thừa sau sáp nhập có thể chuyển đổi công năng, ngoài ưu tiên phục vụ hệ thống giáo dục và y tế, có thể chú trọng tới sân chơi cho trẻ em.

Đồng thời, để những thiết chế này thực sự phát huy tác dụng, cần có sự đầu tư bài bản về nguồn lực con người, là những cán bộ có chuyên môn, có đam mê với công việc, hiểu tâm lý trẻ em và có khả năng sáng tạo trong tổ chức hoạt động.

Về phương hướng cho năm học 2025 - 2026, anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội, đề xuất thay đổi một số chỉ tiêu mang tính chiến lược, gắn với chuyển đổi số, một xu thế tất yếu trong quản lý và giáo dục thiếu nhi.

Theo anh Việt, Hà Nội hiện có 126 xã, phường, khối lượng quản lý và triển khai công tác Đội rất lớn. Do đó, sau khi bộ máy được kiện toàn, cần nhanh chóng tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ Hội đồng Đội cấp xã, phường nhằm đảm bảo năng lực triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, sau sáp nhập, nhiều nhà thiếu nhi và nhà văn hóa thiếu nhi bị giải thể hoặc chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, anh Việt đề nghị chính quyền các cấp cần đầu tư, phục hồi hoặc hình thành các điểm sinh hoạt cộng đồng phù hợp, an toàn, thân thiện cho thiếu nhi.

Cùng "nuôi dưỡng" tâm hồn, lý tưởng đẹp cho thiếu nhi

Kết luận hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu.

Hội nghị có nhiều ý kiến phát biểu mang tính thực tiễn cao, có những nội dung được đề xuất triển khai sớm hơn so với yêu cầu thực tế, thể hiện sự chủ động, sáng tạo của các cấp Đội.

Chị Trang thông tin, một số nội dung mới, đặc biệt là hướng dẫn công tác Đội cấp xã sau khi sắp xếp tổ chức chính quyền hai cấp hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, và sẽ tiếp tục được xin ý kiến để triển khai thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, ủy viên Hội đồng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, ủy viên Hội đồng.

Năm học 2024 - 2025 với nỗ lực không ngừng của các cấp bộ Đội, có nhiều điểm sáng, mô hình hay, cách làm sáng tạo được ghi nhận. Từ việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, tổ chức phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”, đến các hoạt động cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước như: Xây dựng văn hóa học tập suốt đời, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thiếu nhi, phát triển văn hóa đọc...

Về chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025 - 2026, Hội đồng Đội Trung ương sẽ tổ chức lấy ý kiến và bỏ phiếu lựa chọn chủ đề năm học.

Việc lựa chọn sẽ dựa trên cơ sở phân tích rõ bối cảnh, thuận lợi, khó khăn, từ đó đưa ra các giải pháp mang tính hành động, quyết liệt và kịp thời, nhằm đồng hành và hỗ trợ tốt hơn cho thiếu nhi cũng như đội ngũ cán bộ Tổng phụ trách Đội.

Chị Trang khẳng định, việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng là trách nhiệm lớn lao và cũng là niềm tự hào của tổ chức Đội. Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, đi kèm với xây dựng các chương trình hành động bài bản, có chiều sâu, được tham mưu sát sao với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đặc biệt, tổ chức Đội sẽ có kế hoạch hành động riêng, chủ động phối hợp với các ngành, các cấp để cùng nhau nuôi dưỡng, phát triển đời sống văn hóa, nghệ thuật, tâm hồn trong sáng và lý tưởng đẹp cho thiếu nhi Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Ấn tượng Top 10 doanh nhân trẻ Thăng Long 2026

Ấn tượng Top 10 doanh nhân trẻ Thăng Long 2026

TPO - Mười Doanh nhân trẻ Thăng Long 2026 hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần đổi mới, mở rộng thị trường, phát triển doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội.

Trang bị kỹ năng ứng dụng AI cho đoàn viên, sinh viên Huế

Trang bị kỹ năng ứng dụng AI cho đoàn viên, sinh viên Huế

TPO - Hơn 200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tại TP. Huế được tập huấn kiến thức, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, nghiên cứu, đồng thời thực hành sử dụng các công cụ AI một cách hiệu quả và phù hợp.

Không chỉ tăng số lượng, cần giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên

Không chỉ tăng số lượng, cần giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên

TPO - Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, sau sắp xếp, Đồng Tháp đang mở ra không gian phát triển rộng lớn với nhiều dư địa mới. Với doanh nghiệp, không chỉ cần tăng số lượng, còn phải giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên về quy mô, năng lực cạnh tranh và mức độ tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

Chàng trai 18 tuổi khát vọng đem tri thức đổi thay bản nghèo

TPO - Từ một bản làng miền núi phía tây Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Anh Hạo (SN 2008, xã Trà Liên) bước vào giảng đường với hành trang là thành tích học tập và khát vọng dùng công nghệ, tri thức để góp sức cho quê hương. Nam sinh 18 tuổi vừa được vinh danh tại giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” lần thứ nhất.

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

TPO - Trung ương Đoàn tiếp tục xác định “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” là giá trị cốt lõi của hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; lấy phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” làm môi trường thực tiễn chủ yếu để thanh niên rèn luyện 12 tiêu chí thông qua 5 nội dung tiên phong.

Tại sao trẻ có thể nói với nhiều người xa lạ trên mạng nhưng lại ‘đóng cửa’ với chính cha mẹ mình?

Tại sao trẻ có thể nói với nhiều người xa lạ trên mạng nhưng lại ‘đóng cửa’ với chính cha mẹ mình?

TPO - Khi những bức xúc, tổn thương không thể nói với cha mẹ, trẻ có thể tìm đến mạng xã hội để tìm sự đồng cảm. Từ câu chuyện nhóm “con ghét bố mẹ”, nhà trường không chỉ là dạy kiến thức, mà còn tạo một không gian an toàn để học sinh được lắng nghe, chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Giáo sư Trung Quốc gây tranh cãi về quan điểm kết hôn

Giáo sư Trung Quốc gây tranh cãi về quan điểm kết hôn

TPO - Phát biểu của giáo sư Trung Quốc Liang Yongan cho rằng một bộ phận giới trẻ xứ tỉ dân hiện nay "không phù hợp để kết hôn" đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung “dậy sóng”, làm nổ ra các cuộc tranh luận.